Những người làm nghệ thuật tại Hàn Quốc như ca sĩ, diễn viên đang liên tục khởi kiện đòi bồi thường do quyền về hình ảnh công khai (publicity right), tức giá trị thương mại của hình ảnh, tên tuổi của họ bị sử dụng trong quảng cáo mà không hề xin phép.
Tuy nhiên, Hàn Quốc hiện vẫn chưa có khuôn khổ pháp lý về vấn đề này khiến nảy sinh những quyết án trái chiều.
Mới đây, ca sĩ kiêm diễn viên Uee đã bị xử thua trong vụ kiện một phòng khám Đông Y tư nhân sử dụng ảnh của cô để quảng cáo. Phán quyết cuối cùng này được Tòa án trung ương Seoul đưa ra tại phiên phúc thẩm hôm 15/3 dù trước đó, phiên sơ thẩm đã công nhận quyền về hình ảnh công khai của Uee và yêu cầu phía phòng khám bồi thường 5 triệu won (tương đương 4.400 USD).
Rất nhiều những vụ việc tương tự khi các tổ chức và cá nhân sử dụng tên tuổi và hình ảnh của các nghệ sĩ để đạt hiệu quả quảng cáo dù giữa họ không có hợp đồng nào được ký kết.
Vào tháng 2, ca sĩ Suzy của nhóm nhạc Miss-A cũng đã khởi kiện một trang web mua sắm trực tuyến do sử dụng mẫu quảng cáo với tên gọi "mũ Suzy" kèm ảnh của cô nhưng cũng bị xử thua kiện. Hay nam ca sĩ thế giới Psy kiện đơn vị sản xuất và bán búp bê Psy nhảy theo điệu nhạc ca khúc nổi tiếng của anh là "Gangnam Style" nhưng cũng bị thua.
Ngược lại, cũng có trường hợp như diễn viên Kim Sun-ah được xử thắng trong vụ kiện đòi một viện phẫu thuật thẩm mỹ bồi thường khi sử dụng tên và ảnh của cô để quảng cáo.
Những tranh cãi quanh vấn đề quyền về hình ảnh công khai của các nghệ sĩ tại Hàn Quốc sẽ còn tiếp diễn chừng nào các quy định luật pháp cụ thể còn chưa được xây dựng.