Những ứng cử viên đại diện hai phe cầm quyền và đối lập trong cuộc bầu cử Quốc hội bổ sung 29/4 tới tại bốn khu vực bầu cử trên toàn Hàn Quốc đang dần lộ diện.
Bốn khu vực sẽ thực hiện bầu chọn nghị sĩ là khu vực quận Gwanak ở thủ đô Seoul, khu vực quận Jungwon ở thành phố Seongnam (tỉnh Gyeonggi), khu vực quận Seo ở thành phố Gwangju và khu vực quận Seo-Ganghwa ở thành phố Incheon.
Đặc biệt, tại khu vực quận Seo ở thành phố Gwangju (tỉnh Nam Jeolla), đại diện đảng Thế giới mới là cựu Giám đốc Cơ quan an toàn thực phẩm và dược phẩm Hàn Quốc (MFDS) Jung Seung. Đảng Liên minh dân chủ chính trị mới cũng đã xác định đại diện tại đây là cựu nghị sĩ Jo Young-taek. Tuy nhiên, dự đoán cuộc cạnh tranh trong nội bộ phe đối lập tại đây sẽ diễn ra khá căng thẳng khi cùng lúc đó cựu Bộ trưởng Tư pháp (2005-2006) Chun Jeong-bae, người mới rút lui khỏi đảng đối lập, lại tuyên bố ra tranh cử độc lập và đảng Công lý cũng có đại diện riêng là bà Kang Eun-mi.
Dự đoán cả hai phe cầm quyền và đối lập sẽ dồn sức cho cuộc bầu cử Quốc hội bổ sung 29/4 này do đây sẽ được coi như thành tích đầu tiên đối với Chủ tịch mới của cả hai đảng cầm quyền và đối lập là Kim Moo-sung và Moon Jae-in, đồng thời cũng ít nhiều ảnh hưởng đến cuộc tổng tuyển cử năm 2016 tới.
Kết quả sẽ như thế nào vẫn còn là điều khó đoán bởi ngoài khu vực quận Seo-Ganghwa ở Incheon thì cả ba nơi còn lại đều là địa bàn thế mạnh của phe đối lập nhưng các ứng cử viên của phe này lại đang bị chia rẽ.