Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Hàn Quốc ở thế bí trong cuộc ganh đua siêu cường giữa Mỹ và Trung Quốc

Write: 2015-03-17 18:05:28

Trong bối cảnh việc triển khai tổ hợp tên lửa đánh chặn tầm trung cao (THAAD) của Mỹ trên bán đảo Hàn Quốc và việc Hàn Quốc gia nhập Ngân hàng đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB) do Trung Quốc đứng đầu đang là hai vấn đề nổi trội nhất trong quan hệ Hàn-Mỹ-Trung, hôm thứ Ba (17/3), Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Lee Gyeong-soo đã tiếp và làm việc với Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách Đông Á-Thái Bình Dương Daniel Russel tại Seoul.
 
Phát biểu với báo chí sau cuộc gặp, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ nói hai bên đã trao đổi sâu sắc trên các vấn đề an ninh và kinh tế. Ông Russel nhấn mạnh Hàn Quốc và Mỹ đang cùng đối mặt với mối đe dọa tên lửa tầm xa của Bắc Triều Tiên. Do đó, Seoul phải quyết định lựa chọn cách bảo vệ chính mình và nước đồng minh. Đây được cho là lời nói mang hàm ý hối thúc Seoul nhanh đưa ra quyết định cuối cùng về việc triển khai tổ hợp tên lửa đánh chặn tầm trung cao (THAAD).
 
Nhắc đến sự phản đối của Trung Quốc trên vấn đề này, ông Russel tỏ ra không đồng tình với việc một nước thứ ba lại có thể can thiệp vào một hệ thống an ninh chung còn chưa được quyết định giữa hai nước với nhau.
 
Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ cũng tỏ thái độ không mấy hoan nghênh về việc Trung Quốc thành lập Ngân hàng đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB). Ông nói nếu là một tổ chức phát triển đa phương, ngân hàng này cần đảm bảo cơ cấu kiểm soát giống như nhiều tổ chức quốc tế khác.
 
Về phần mình, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hôm 17/3 cho biết nếu Washington đề xuất xem xét triển khai tổ hợp tên lửa đánh chặn tầm trung cao (THAAD) thì Seoul sẽ cân nhắc đến tính hiệu quả về mặt quân sự và lợi ích trong củng cố an ninh quốc gia để đưa ra quyết định cuối cùng.

Lựa chọn của ban biên tập