Viện Kiểm sát trung ương Seoul sáng thứ Tư (18/3) đã tiến hành lục soát công ty Keangnam, một doanh nghiệp xây dựng tổng hợp có trụ sở tại phường Dapsimni, quận Dongdaemun, Seoul.
Keangnam là doanh nghiệp nằm trong top 20 về năng lực thi công, từng nhiều lần tham gia vào các dự án phát triển tài nguyên nước ngoài do chính quyền cựu Tổng thống Lee Myung-bak xúc tiến, như dự án thăm dò dầu khí vịnh Mê-xi-cô (Mỹ), thăm dò bán đảo Kamchatka của Nga, dự án khai thác vàng ở Uzbekistan và thăm dò dầu khí tại Kazakhstan.
Keangnam thường tham gia đầu tư cổ phần vào các dự án của Tổng công ty dầu khí Hàn Quốc (KNOC) và Tổng công ty khai thác khoáng sản Hàn Quốc (KORES) Đặc biệt, trong dự án khai thác quặng ni-ken ở Ambatobi (Madagascar) năm 2008, Keangnam bị nghi ngờ đã được đặc cách gia hạn thanh toán phí đầu tư, được thanh toán thay.
Việc điều tra Keangnam có thể coi là pháo hiệu mở đầu cho chiến dịch điều tra các dự án phát triển tài nguyên nước ngoài trọng tâm trong nhiệm kỳ của cựu Tổng thống Lee Myung-bak.
Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty Keangnam Sung Wan-jong là cựu nghị sĩ đảng Thế giới mới. Viện Kiểm sát Hàn Quốc sẽ căn cứ vào những tài liệu thu thập để điều tra làm rõ vai trò của Chủ tịch Sung và ban lãnh đạo công ty trong các dự án phát triển tài nguyên nước ngoài.
Keangnam cũng quen thuộc ở Việt Nam do là công ty xây dựng Landmark 72, tòa tháp cao nhất Việt Nam.