Đoàn đại biểu doanh nghiệp Hàn Quốc hoạt động tại khu công nghiệp liên Triều Gaesung sáng hôm thứ Tư (18/3) đã có cuộc gặp với một số đại diện Bắc Triều Tiên để truyền tải sự quan ngại về việc chính quyền nước này đơn phương tăng lương cơ bản cho người lao động trong khu công nghiệp.
Đoàn gồm 14 người do Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp hoạt động tại khu công nghiệp Gaesung Chung Ki-sup đứng đầu đã có cuộc họp với Phó Tổng cục trưởng Tổng cục chỉ đạo phát triển đặc khu trung ương Bắc Triều Tiên Park Chol-su và một số quan chức khác từ lúc 11 giờ tại Trung tâm hỗ trợ tổng hợp khu công nghiệp liên triều Gaesung.
Tại đây, phía Hàn Quốc đã đề nghị Bắc Triều Tiên hoãn quyết định đơn phương về nâng lương cơ bản cho lao động miền Bắc, hối thúc đối thoại giữa hai bên nhằm giải quyết vấn đề lần này. Đoàn miền Nam cũng đã đưa bản kiến nghị về Quy định về người lao động tại khu công nghiệp liên Triều Gaesungđối với quan chức miền Bắc, nhưng phía miền Bắc từ chối nhận văn bản này.
Về phần mình, miền Bắc cho biết, mức tăng lương mà nước này đặt ra đã phản ánh tỷ lệ lạm phát trong suốt 10 năm qua và chỉ tăng ở mức tối thiểu.
Trước đó, hôm 17/3, chính quyền miền Bắc đã triệu tập giám đốc các doanh nghiệp đóng tại khu công nghiệp liên Triều Gaesung hòng gây áp lực. Tuy nhiên, những người này đã không tới tham dự do nhận được chỉ thị từ Chính phủ Hàn Quốc.
Về phần mình, Chính phủ miền Nam khẳng định không hề có ý định đóng cửa khu công nghiệp Gaesung, cho rằng trong thời điểm hiện nay, hai bên cần nhanh chóng tổ chức một cuộc gặp để giải quyết các vấn đề liên quan. Người phát ngôn Bộ thống nhất Lim Byung-chul cho biết, không nên kết nối hai vấn đề nổi cộm hiện giờ là việc các tổ chức dân sự của người tị nạn Bắc Triều Tiên ở miền Nam rải truyền đơn chống miền Bắc và việc chính quyền Kim Jong-un tự ý nâng mức lương cơ bản cho người lao động trong khu công nghiệp liên Triều Gaesung.