Theo báo cáo điều tra dân số hoạt động kinh tế của Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc công bố hôm thứ Hai (23/3), trong năm 2014, số lao động có thời gian làm việc thấp dưới 18 giờ/tuần là 1,17 triệu người. Theo đó, nếu tính cả tháng 1 và tháng 2 năm 2015 thì con số này có thể tăng lên trên 1,2 triệu người.
Trong năm 1997, thời điểm trước khi xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính châu Á, số lao động có thời gian làm việc thấp là 339.000 người, chỉ chiếm 2,4% tổng lao động. Tuy nhiên, sau khủng hoảng, vào năm 1999, con số này tăng lên 572.000 người, và tiếp tục lên tới 963.000 vào năm 2009, thời điểm sau khủng hoảng kinh tế toàn cầu.
Tới năm 2000, số lao động có giờ làm việc thấp của Hàn Quốc lần đầu tiên vượt ngưỡng 1 triệu người, và lên tới ngưỡng 1,2 triệu người vào năm ngoái.
Trong số này, nữ giới chiếm tới 742.000 người, cao hơn nhiều so với nam giới là 435.000 người.
Các chuyên gia phân tích rằng số lao động có thời gian làm việc thấp tăng mạnh sau mỗi đợt khủng hoảng kinh tế. Xu hướng tăng gần đây đã phản ánh tình hình kinh tế khó khăn của Hàn Quốc. Đặc biệt, các chính sách khuyến khích lao động theo giờ của Chính phủ đã tác động tới sự gia tăng số người làm việc ít thời gian.
Mặt khác, số lao động có thời gian làm việc bình quân trên 10 tiếng một ngày liên tục giảm, từ 9,09 triệu năm 2001 xuống còn 5,82 triệu vào năm ngoái.