Chính phủ Hàn Quốc đã công bố chính thức về quy mô và các thủ tục bồi thường thiệt hại trong tai nạn chìm tàu khách Sewol xảy ra vào ngày 16/4 năm ngoái, cướp đi sinh mạng của 295 người trên tổng số 476 hành khách, 9 người mất tích.
Bộ Hải dương và thủy sản Hàn Quốc hôm thứ Tư (1/4) cho biết, tiền bồi thường cho các nạn nhân sẽ bao gồm tiền an ủi, tổn thất thu nhập của những người đã mất, và tiền tang lễ.
Sau khi cân nhắc đến tính chất của thảm họa chìm tàu này và căn cứ theo hướng dẫn của Tòa án tối cao Hàn Quốc, khoản tiền an ủi được quyết định là 100 triệu won (khoảng 90.500 USD).
Việc tính toán tổn thất thu nhập với những người không có thu n hập tháng khi còn sống được căn cứ theo đơn giá thị trường lao động bình quân một ngày là 80.700 won (khoảng 73 USD).
Theo đó, mỗi học sinh trường trung học phổ thông Danwon thiệt mạng trong tai nạn sẽ được bồi thường 425 triệu won (gần 385.000 USD), mỗi giáo viên của trường sẽ được bồi thường 763 triệu won (khoảng 691.000 USD).
Với người thiệt mạng là người trưởng thành, giả sử thu nhập bình quân tháng của một người 43 tuổi là 3,5 triệu won (khoảng 3.170 USD) thì khoản tiền bù đắp tổn thất thu nhập sẽ là 468 triệu won (khoảng 424.000 USD).
Nạn nhân là người nội trợ sẽ được bồi thường 298 triệu won (khoảng 270.000 USD), người trên 60 tuổi không có thu nhập sẽ được bồi thường 166 triệu won (khoảng 150.000 USD).
Ngoài ra, những ngư dân bị thiệt hại do ô nhiễm rò dầu sau tai nạn cũng sẽ được tính toán bồi thường tổn hại về tài sản và thu nhập. Chính phủ cũng có kế hoạch bồi thường cho những ngư dân do tham gia vào việc cứu trợ mà ảnh hưởng tới hoạt động ngư nghiệp.
Bên cạnh đó, Chính phủ cũng sẽ tính toán bồi thường cho chủ xe cộ và hàng hóa chở trên chiếc tàu định mệnh Sewol đã bị chìm xuống biển và những thiệt hại liên quan tới việc đình trệ công việc của họ.
Bộ Hải dương và thủy sản sẽ tiếp nhận đơn xin bồi thường thiệt hại tới ngày 28/9 tới, sau đó tiến hành thẩm định trong vòng 120 ngày để tiến hành chi trả tiền bồi thường.
Bắt đầu từ ngày 1/4, Bộ đã đăng tải trên trang chủ hướng dẫn các thủ tục đăng ký nhận bồi thường, đồng thời có kế hoạch tổ chức các buổi giới thiệu về quy trình đăng ký tại các khu vực chịu nhiều thiệt hại từ tai nạn tàu Sewol như thành phố Ansan và Incheon (tỉnh Gyeonggi), huyện Jindo (tỉnh Nam Jeolla).