Quan hệ giữa hai nước láng giềng Hàn Quốc và Nhật Bản có chiều hướng xấu đi trong bối cảnh Tokyo sẽ lần lượt công bố kết quả kiểm duyệt nội dung sách giáo khoa và Sách xanh ngoại giao trong tuần này, trong đó khẳng định Tokyo sở hữu đảo Dokdo, hòn đảo nằm ở vùng biển phía Đông của Hàn Quốc mà hai nước đang tranh chấp.
Vào tháng 4 năm 2014, Chính phủ Nhật Bản đã thông qua nội dung của hầu hết các sách giáo khoa dùng cho bậc tiểu học nhấn mạnh đảo Dokdo thuộc chủ quyền của nước này. Trước đó, nội dung này chỉ được thể hiện trên bản đồ trong sách giáo khoa nhưng nay đã được in hẳn chữ về các nội dung liên quan trong sách. Sau tròn một năm, năm nay Chính phủ Tokyo lại có kế hoạch áp dụng điều này với cả các sách giáo khoa dùng cho bậc trung học cơ sở.
Được biết, Bộ Giáo dục, văn hóa, thể thao, khoa học và công nghệ Nhật Bản hôm thứ Hai (6/4) đã tổ chức cuộc họp Hội đồng thẩm định sách giáo khoa và thông qua nội dung kiểm duyệt sách trung học cơ sở khẳng định Hàn Quốc đang chiếm đóng bất hợp pháp đảo Dokdo của Nhật Bản.
Những sách giáo khoa đã qua kiểm duyệt sẽ được đưa vào giảng dạy thực tế từ năm 2016. Được biết, trong 18 đầu sách trung học cơ sở đăng ký kiểm duyệt, chỉ có một đến hai cuốn không có nội dung trên.
Vào ngày 7/4, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Fumio Kishida dự kiến sẽ đệ trình Chính phủ bản thảo nội dung Sách xanh ngoại giao 2015 cũng mang quan điểm như trên.
Trong một diễn biến khác, Thủ tướng Shinzo Abe có kế hoạch ngày 21/4, nhân lễ hội mùa xuân, sẽ viếng đền Yasukuni, nơi đặt bài vị các binh sĩ Nhật bao gồm cả tội phạm chiến tranh đã tử trận. Đến ngày 29/4, tại Quốc hội Mỹ, nhiều khả năng ông Abe sẽ phát biểu tập trung vào quan điểm tô vẽ lịch sử Nhật Bản.
Về phần mình, Chính phủ Hàn Quốc đã ngay lập tức lên tiếng mạnh mẽ phản đối những động thái này của Nhật Bản.
Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Jo Tae-yong hôm 6/4 đã triệu kiến Đại sứ Nhật Bản tại Hàn Quốc Koro Bessho bày tỏ lập trường phản đối việc Tokyo thông qua nội dung kiểm duyệt sách giáo khoa trung học cơ sở.
Qua tuyên bố của Bộ Ngoại giao, Seoul cáo buộc động thái xuyên tạc lịch sử này của Tokyo là nhằm giáo dục cho thế hệ trẻ hiểu sai về lịch sử, thể hiện rằng nước này không hề có quyết tâm hay thành ý trở thành một nước có trách nhiệm.
Chính phủ Hàn Quốc cũng hối thúc chính quyền đương nhiệm của nước láng giềng phải kế thừa những nhận thức về lịch sử của các thời tiền nhiệm, nỗ lực cải thiện quan hệ Hàn-Nhật nhân kỷ niệm 50 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao.
Trong một tin liên quan, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc sẽ sớm đăng tải trên trang chủ những nội dung quảng bá về chủ quyền đảo Dokdo bằng các tiếng Ý, Bồ Đào Nha và Hindi.