Chính quyền Nhật Bản dưới thời Thủ tướng đương nhiệm Shinzo Abe đã đi quá đà khi xuyên tạc cả lịch sử cổ đại Hàn Quốc.
Theo Đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc (KBS), Cục di sản văn hóa quốc gia Nhật Bản đã tự bịa đặt tên địa điểm khai quật di tích thời Tam quốc ở Hàn Quốc, gồm ba nước Silla, Baekje và Goguryeo. Trong những di sản văn hóa quốc gia được giới thiệu trên trang web của Cục di sản văn hóa quốc gia Nhật Bản có 23 bảo vật hiện được bảo quản tại Bảo tàng quốc gia Tokyo, vốn được mang ra khỏi các vương quốc ở bán đảo Hàn Quốc sang Nhật Bản trong khoảng thế kỷ IV đến thế kỷ VI.
Đặc biệt, 8 trong số 23 di vật đó có thanh kiếm dát vàng, khắc hoa văn rồng và mũ vàng được khai quật tại vùng Changnyeong, tỉnh Nam Gyeongsang trên bán đảo Hàn Quốc, được cho là thuộc khu vực Mimana dưới sự cai trị của vương triều Yamato (hay còn gọi là Vương quốc Đại Hòa), của Nhật Bản thời bấy giờ.
Đây là quan điểm lịch sử xuất phát từ thuyết cho rằng vương triều Yamato đã cai trị miền Nam bán đảo Hàn Quốc gồm ba vương quốc Silla, Baekje và Gaya từ cuối thế kỷ IV đến năm 562 bằng việc đặt một bộ máy chính quyền tên là Phủ Mimana (hoặc còn được gọi là Phủ Mimana Nihon)
Bản thân lý thuyết này vốn không được giới học giả Nhật Bản công nhận.
Hiện chưa rõ về thời điểm chú thích trên các di vật được sửa đổi nhưng nhiều ý kiến cho rằng việc này được thực hiện từ khi nội các thứ hai của Thủ tướng Shinzo Abe lên nắm quyền.
Ngoài ra, theo chỉ thị của Chính phủ Nhật Bản, hầu hết các sách giáo khoa môn lịch sử các cấp của nước này cũng đều nhắc đến nội dung về vương triều Yamato và Phủ Mimana này. Cụ thể các sách này ghi rằng vào năm 391, các nước Baekje và Silla trên bán đảo Hàn Quốc lúc bấy giờ là nước chư hầu của vương triều Nhật Bản.
Về phần mình, Chính phủ Hàn Quốc đã ngay lập tức bày tỏ phản đối mạnh mẽ động thái này và yêu cầu Cục di sản văn hóa quốc gia Nhật Bản phải cải chính.
Phát biểu hôm thứ Năm (9/4), Thủ tướng Hàn Quốc Lee Wan-koo nhấn mạnh Nhật Bản không được xuyên tạc sự thật lịch sử một cách vô căn cứ. Ông nói dù thế nào thì Tokyo cũng không thể thay đổi được lịch sử đã quá rõ ràng và đến một lúc nào đó nước này sẽ phải chịu sự phán quyết của lịch sử.
Thủ tướng Lee nói động thái Nhật Bản xuyên tạc lịch sử chỉ sẽ càng đẩy quan hệ với Hàn Quốc theo chiều hướng xấu đi.
Thủ tướng Lee Wan-koo nhấn mạnh với tư cách là Thủ tướng, một công dân Hàn Quốc, và là người từng giữ chức Tỉnh trưởng Nam Chungcheong (nơi vương triều Baekje từng đóng đô), ông khẳng định rằng thành phố Gongju và huyện Buyeo ngày nay của tỉnh này chính là thành đô của các vương quốc Baekje và Silla xưa kia chứ không hề tồn tại một Phủ Mimana nào của Nhật Bản cai trị các nhà nước này.
Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục xúc tiến nghiên cứu, kiểm chứng những nội dung này để đưa ra những đối sách cụ thể.