Đại sứ quán Hàn Quốc ở thủ đô Tripoli của Li-bi hôm Chủ nhật (12/4, theo giờ địa phương), đã bị nhóm vũ trang lạ mặt tấn công.
Tân Hoa xã của Trung Quốc dẫn lời quan chức tình báo của Li-bi cho biết vào khoảng 1 giờ 20 phút sáng 12/4, một nhóm vũ trang đi ô tô đã xả súng hàng loạt vào tòa Đại sứ quán Hàn Quốc, khiến hai bảo vệ người sở tại thiệt mạng và một người bị thương.
Được biết, hai quan chức ngoại giao và một nhân viên hành chính người Hàn có mặt trong trụ sở Đại sứ quán vào thời điểm xảy ra vụ việc không hề hấn gì.
Khoảng hai giờ đồng hồ sau vụ tấn công, một nhóm vũ trang địa phương có tên "Jund al-Khilafah", tự nhận là một đơn vị ở Tripoli của Nhà nước Hồi giáo (IS), đã đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công này thông qua trang twitter.
Chính phủ Hàn Quốc cho biết hiện vẫn chưa rõ vụ tấn công này có nhằm vào quan chức ngoại giao Hàn Quốc hay không nhưng đang cân nhắc rút toàn bộ nhân viên ngoại giao và công dân tại đây để đảm bảo an toàn cho họ.
Trước đó, đại sứ quán của các nước khác như Ai Cập và Các tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất tại Li-bi cũng bị các nhóm vũ trang tấn công.
Li-bi là một trong sáu nước mà Chính phủ Hàn Quốc cấm công dân đi du lịch, bên cạnh I-rắc, Yê-men, Xô-ma-li, Xy-ri và Afghanistan.
Từ năm ngoái sau khi thủ đô Tripoli của Li-bi bị các nhóm vũ trang Hồi giáo chiếm đóng khiến Chính phủ nước này phải sơ tán, tình hình bất ổn tại nước Trung Đông này ngày càng leo thang.