Bất chấp bối cảnh nền kinh tế đang hồi phục chậm, số người tìm được việc làm trong ngành chế tạo tại Hàn Quốc đã đạt mức cao kỷ lục trong 17 năm trở lại đây.
Cụ thể, trong tháng 2 vừa qua, đã có 4,43 triệu người được tuyển vào làm việc trong lĩnh vực chế tạo, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm ngoái.
Con số này từng đạt đến 51,6 triệu người vào năm 1991 nhưng sau đó đã giảm mạnh xuống chỉ còn 39,2 triệu người vào năm 1998, giai đoạn khủng hoảng tiền tệ châu Á.
Sau đó, số nhân công được tuyển dụng trong ngành này đã duy trì tăng liên tiếp 32 tháng từ tháng 7 năm 2012. Kỷ lục trước đó là 61 tháng trong những năm 1980 khi kinh tế Hàn Quốc trong thời kỳ tăng trưởng mạnh.
Nguyên nhân là do ảnh hưởng từ sự ra đời của các công nghệ mới như máy in 3D đã mở rộng quy mô ngành công nghiệp chế tạo. Nhiều nhà máy vốn được đặt tại nước ngoài nay đã quay về trong nước, tạo việc làm cho người Hàn.
Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng không thể nhìn nhận hoàn toàn lạc quan do số nhân công tăng trong ngành chế tạo chủ yếu là người cao tuổi hoặc lao động bán thời gian, hợp đồng ngắn hạn chứ không phải lao động năng suất cao. Bên cạnh đó, từ sau năm 2012, số lao động nước ngoài tại Hàn Quốc đã tăng từ 360.000 lên 410.000 người.
Các chuyên gia nhận định chất lượng và thời gian làm việc của những đối tượng này không đảm bảo, do đó Chính phủ cần nỗ lực hơn nữa trong cải cách, thúc đẩy tiềm lực phát triển của công nghiệp chế tạo.