Trước tình hình ngày càng có nhiều ý kiến yêu cầu Thủ tướng Lee Wan-koo từ chức do ông này có tên trong "danh sách đen" các chính khách nghi nhận hối lộ của cố Chủ tịch công ty Keangnam, đảng cầm quyền Thế giới mới đang tỏ ra hết sức thận trọng, còn đảng đối lập Liên minh dân chủ chính trị mới thì có phần quyết liệt hơn.
Phát biểu hôm thứ Năm (16/4), Chủ tịch đảng cầm quyền Thế giới mới Kim Moo-sung nói đảng này đang phải đối mặt với một tình huống vô cùng nan giải nhưng sẽ nỗ lực để tháo gỡ. Ông Kim nhấn mạnh phải điều tra làm sáng tỏ chân tơ kẽ tóc sự việc, bất kể động chạm tới quan chức nào, hướng tới xây dựng một đất nước Hàn Quốc minh bạch.
Đặc biệt, Chủ tịch Kim khẳng định đảng Thế giới mới sẽ tích cực hợp tác theo tiến trình điều tra của Viện Kiểm sát và sẽ thành lập nhóm công tố viên đặc biệt nếu người dân yêu cầu. Ông cũng cam kết nỗ lực không để vụ việc lần này làm suy yếu hình ảnh đất nước và ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.
Về phần mình, đảng đối lập Liên minh dân chủ chính trị mới đang gây thêm sức ép khi cho biết đang cân nhắc đệ trình Quốc hội đơn yêu cầu bãi nhiệm Thủ tướng Lee Wan-koo.
Phát biểu hôm 16/4 sau khi đến thắp hương cho các nạn nhân thảm họa chìm tàu Sewol, Chủ tịch đảng đối lập Moon Jae-in nói nếu Thủ tướng Lee Wan-koo không tự nguyện rút lui khỏi chức vụ và Tổng thống Park Geun-hye không có phản ứng nào thì đảng này sẽ xúc tiến các hành động mạnh mẽ hơn.
Đảng này lên án việc bà Park đã giao phó quyền hành cho Thủ tướng Lee Wan-koo trước khi lên đường công du Trung Nam Mỹ trong bối cảnh tình hình đang căng thẳng do nội dung thư tuyệt mệnh và đoạn phỏng vấn cuối cùng của cựu Chủ tịch Tập đoàn Keangnam Sung Wan-jong. Theo đảng này, chuyến đi của bà Park là không đúng thời điểm khi bà rời Hàn Quốc vào đúng ngày tròn một năm xảy ra thảm họa chìm tàu Sewol.