Bộ Thống nhất Hàn Quốc hôm thứ Hai (20/4) cho biết đại diện Ủy ban quản lý khu công nghiệp liên Triều Gaesung của Hàn Quốc và Tổng cục chỉ đạo phát triển đặc khu trung ương Bắc Triều Tiên đã nhóm họp lần hai hôm 18/4 vừa qua trên vấn đề tiền lương cho người lao động miền Bắc tại khu công nghiệp này.
Tuy nhiên, cuộc họp đã không đạt được kết quả nào trong khi 20/4 là hạn chót trả lương tháng 3 cho công nhân miền Bắc tại đây. Đại diện Bình Nhưỡng tại cuộc họp chỉ nghe những giải thích của phía Seoul mà không đưa ra bất kỳ ý kiến hay đề xuất nào. Theo đó, các doanh nghiệp Hàn Quốc đã quyết định trả lương tháng 3 như mức cũ cho người lao động.
Đến nay, miền Bắc đang gây áp lực buộc các doanh nghiệp miền Nam đặt nhà máy tại khu Gaesung viết cam kết sẽ trả thêm phần lương tăng cho người lao động về sau.
Về phần mình, Chính phủ Hàn Quốc khẳng định không chấp thuận việc Bắc Triều Tiên đơn phương tăng lương cho người lao động.
Trong bối cảnh đó, nhiều khả năng phía Bình Nhưỡng có thể đáp trả bằng các cách như để người lao động từ chối nhận lương, làm việc lơ là hay không chịu làm thêm giờ.