Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hôm 26/4 (theo giờ địa phương) đã đến Mỹ, bắt đầu chuyến thăm chính thức nước đồng minh này dự kiến kéo dài trong tám ngày.
Ngay sau khi đến thành phố đầu tiên là Boston, Thủ tướng Nhật Bản đã đi thăm Thư viện Tổng thống Kennedy. Tổng thống Mỹ những năm 1960 John Kennedy là một chính khách đã cống hiến rất nhiều cho công cuộc vực dậy Nhật Bản sau Thế chiến II và khuyến khích cải thiện quan hệ Hàn-Nhật.
Tiếp đó, lãnh đạo Tokyo đã được tiếp đón tại nhà riêng của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và hai bên đã cùng trao đổi nghị sự về an ninh và kinh tế dự kiến sẽ được đưa ra trong Tuyên bố chung Mỹ-Nhật.
Nhiều tờ báo Mỹ đưa tin Washington và Tokyo sẽ khó có thể hoàn thành đàm phán Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) song phương tại hội nghị thượng đỉnh ngày 28/4 tới (theo giờ địa phương). Tuy nhiên, truyền thông Mỹ nhận định chắc chắn qua chuyến thăm này, vai trò của Nhật Bản trong lĩnh vực an ninh sẽ được tăng cường thêm.
Cùng ngày 28/4 cũng sẽ diễn ra Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng về sửa đổi "Phương hướng hợp tác phòng thủ" giữa hai nước đồng minh này.
Trong một tin liên quan, bà Lee Yong-soo, nạn nhân người Hàn của chế độ nô lệ tình dục Nhật Bản và là người từng làm chứng trong phiên điều trần của Hạ viện Mỹ năm 2007 về vấn đề người phụ nữ mua vui cho lính Nhật, cũng đã đến thành phố Boston (Mỹ) và cùng nhiều người Mỹ tổ chức các cuộc tập hợp phản đối ông Shinzo Abe.