Sau khi đạt được nhất trí với Mỹ về sửa đổi "Phương hướng hợp tác phòng thủ", giờ đây Nhật Bản chỉ cần tiến hành điều chỉnh điều 9 "Hiến pháp Hòa bình" để có thể thực hiện quyền tự vệ tập thể trên phạm vi toàn thế giới.
Tuy nhiên, ngay trong lòng nước Nhật lại ngày càng có nhiều ý kiến phản đối việc sửa đổi nội dung Hiến pháp.
“Quyền tự vệ tập thể” là quyền của một quốc gia phản công lại những đòn tấn công nhắm tới các nước đồng minh dù nước mình không bị tấn công. Tuy nhiên, điều 9 của “Hiến pháp Hòa bình” lại có nội dung Nhật Bản từ bỏ quyền phát động chiến tranh, không công nhận quyền tham chiến của nước này. Trường hợp bị kẻ thù tấn công thì lực lượng phòng vệ Nhật Bản cũng chỉ được phép hành động quân sự trên lãnh thổ nước mình. Nhưng với quyền tự vệ tập thể được khôi phục, nay Tokyo có thể tham chiến ở các nước khác dù không bị tấn công trực tiếp.
Nhân ngày Hiến pháp Nhật Bản chính thức ra đời (3/5/1947-3/5/2015), nhiều cuộc biểu tình phản đối Chính phủ của Thủ tướng Shinzo Abe đã diễn ra trên khắp nước Nhật như cuộc xuống đường của hàng nghìn người ở thành phố Yokohama chiều 3/5. Những người biểu tình chống lại chính sách của Chính phủ Thủ tướng Shinzo Abe nhằm tạo cho nước Nhật có quyền tham chiến, đồng thời yêu cầu Chính phủ phải duy trì vĩnh viễn Hiến pháp Hòa bình.
Một cuộc thăm dò ý kiến dư luận mới đây cho biết có 63% người Nhật phản đối việc sửa đổi điều 9 Hiến pháp Hòa bình.
Việc sửa đổi Hiến pháp được Chính phủ của ông Abe và liên minh cầm quyền tại Nhật Bản đặt mục tiêu hoàn thành đến năm 2017. Dự kiến, việc này sẽ được tiến hành theo từng giai đoạn sau khi liên minh cầm quyền Nhật Bản xúc tiến thông qua các dự luật về an ninh trong khoảng mùa hè năm nay và giành chiến thắng trong bầu cử Thượng viện năm tới.