Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính phủ đệ trình Quốc hội kế hoạch xây thêm hai nhà máy điện nguyên tử

Write: 2015-06-08 17:33:20

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc hôm thứ Hai (8/6) đã đệ trình lên Quốc hội bản kế hoạch cơ bản về cung-cầu điện lực để quản lý nhu cầu và việc cung cấp điện trong 15 năm tới với trọng tâm là xây dựng thêm hai nhà máy điện nguyên tử công suất 1,5 triệu kW cho tới năm 2028-2029, và hủy bỏ việc xây dựng bốn nhà máy nhiệt điện chạy bằng than đá.
 
Nội dung chính của báo cáo này là giảm tỷ lệ điện sản xuất bằng công nghệ nhiệt điện tức chạy bằng than đá, tăng tỷ trọng các năng lượng tái sinh mới và điện nguyên tử để giảm thiểu khí thải gây hiệu ứng nhà kính.
 
Địa điểm chính xác nơi Hàn Quốc xây dựng hai nhà máy điện nguyên tử mới này sẽ được quyết định đến năm 2018. Hiện, hai địa điểm được dự đoán là thành phố Samcheok, tỉnh Gangwon, và huyện Yeongdeok, thuộc tỉnh Bắc Gyeongsang.
 
Mặt khác, Chính phủ đã hủy kế hoạch xây dựng bốn nhà máy nhiệt điện chạy bằng than đá gồm nhà máy Yeongheung số 7 và 8, nhà máy Dongbu Haseulla số 1 và 2 do khó khăn liên quan đến việc sử dụng nhiên liệu rắn và đường dây truyền tải điện năng.
 
Về việc tái khởi động nhà máy điện nguyên tử Kori số 1, nơi đã một lần được gia hạn hoạt động, Chính phủ cho biết sẽ ra quyết định cuối cùng đến 18/6 tới là ngày tròn hai năm nhà máy này ngừng hoạt động.
 
Theo đó, Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên sẽ mở phiên thảo luận công khai vào ngày 18/6 để bàn thảo kế hoạch cơ bản về cung-cầu điện lực, sau đó báo cáo lên Quốc hội và đưa ra kế hoạch cuối cùng vào cuối tháng 6 này.
 
Tuy nhiên, quá trình thảo luận dự đoán sẽ gặp nhiều khó khăn do vẫn tồn tại nhiều tranh cãi xoay quanh tính ổn định của các nhà máy điện nguyên tử.
 
Chính phủ Hàn Quốc kỳ vọng kế hoạch này được tiến hành suôn sẻ sẽ giúp nâng tỷ trọng nhà máy điện nguyên tử lên 28,5% và giảm tỷ trọng ngành nhiệt điện chạy bằng than đá xuống còn 32,2%.

Lựa chọn của ban biên tập