Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc và Nhật Bản hôm Chủ nhật (21/6) đã có cuộc gặp tại Tokyo và thảo luận một số vấn đề chưa được giải quyết giữa hai nước liên quan đến lịch sử chung.
Về phần mình, Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Yun Byung-se yêu cầu Tokyo công nhận trách nhiệm mang tính ràng buộc pháp lý của Chính phủ Nhật Bản về vấn đề phụ nữ trên bán đảo Hàn Quốc bị ép buộc mua vui cho lính Nhật trong Thế chiến II.
Hai bên cũng đề cập đến việc Nhật Bản xúc tiến đăng ký xin công nhận di sản văn hóa thế giới đối với quần thể 23 di tích thời Cải cách Minh Trị (hay còn gọi là cuộc cách mạng công nghiệp Minh Trị (1886-1889) trong đó có 7 di tích là nơi đế quốc Nhật bắt khoảng 57.900 người Joseon (tức người Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên) sang lao động khổ sai.
Bộ trưởng Yun yêu cầu Tokyo nêu lên sự thật lịch sử rằng nước này đã cưỡng ép lao động người Joseon trong một số địa điểm này. Được biết, Chính phủ Nhật Bản đang xem xét đặt biển thông báo sự thật trên các di tích.
Ngoài ra, ông Yun Byung-se cũng bày tỏ lập trường rằng bài phát biểu của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe vào ngày 15/8 tới nhân kỷ niệm 70 năm Thế chiến II kết thúc cần phải chứa đựng nhận thức lịch sử đúng đắn của Chính phủ Nhật.
Đây là lần đầu tiên sau bốn năm Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc thăm Nhật Bản. Bộ trưởng Yun dự kiến sẽ gặp Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe vào ngày 22/6.