Hàn Quốc và Nhật Bản hôm Chủ nhật (21/6) đã có cuộc họp cấp Bộ trưởng Ngoại giao tại Tokyo nhân kỷ niệm 50 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao.
Tại đây, hai bên đã thảo luận về việc Nhật Bản phải thừa nhận sự thật rằng đã cưỡng ép người Joseon (tức người Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên) sang lao động khổ sai tại các địa điểm của cuộc cách mạng công nghiệp Minh Trị mà nước này đang đăng ký được công nhận là di sản văn hóa thế giới.
Đây là cuộc gặp với Nhật Bản sau bốn năm của Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Yun Byung-se trong bối cảnh quan hệ song phương đang đóng băng.
Thành quả nổi bật nhất trong cuộc gặp lần này là Nhật Bản đã nhất trí công nhận sự thật lịch sử bằng cách lắp đặt các bảng thông báo tại bảy nơi đã từng cưỡng chế người Joseon sang lao động khổ sai trong thời kỳ đế quốc Nhật chiếm đóng bán đảo Hàn Quốc.
Thêm vào đó, Tokyo quyết định sẽ hợp tác tích cực đối với việc Seoul đăng ký quần thể di tích lịch sử vương triều Baekje thành di sản văn hóa thế giới.
Tuy nhiên, hai bên đã không thể thu hẹp bất đồng ý kiến trong vấn đề phụ nữ bị ép mua vui cho lính Nhật trong Thế chiến II, vốn đã đạt được một vài tiến triển nhất định thông qua tám cuộc họp cấp vụ trưởng trong thời gian qua.
Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Humio Kishida quyết định sẽ sang thăm Hàn Quốc trong năm nay và hai bên nhất trí sẽ mở hội nghị thượng đỉnh Hàn-Nhật.
Hai Bộ trưởng cũng đã tham dự lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Hàn-Nhật vào chiều hôm 22/6 và tiếp tục thảo luận nhằm cải thiện quan hệ song phương.