Bộ Địa chính và giao thông Hàn Quốc hôm thứ Hai (29/6) cho biết, sẽ nối lại dự án khôi phục tuyến đường sắt Gyeongwon để nâng cao tầm quan trọng của việc thống nhất đất nước nhân 70 năm chia cắt hai miền Nam-Bắc.
Tuyến đường sắt Gyeongwon được khai thông vào tháng 8 năm 1914, dài 223,7 km, nối ga Yongsan (thủ đô Seoul) của Hàn Quốc với thành phố Wonsan ở tỉnh Gangwon của Bắc Triều Tiên. Tuyến đường này từng được sử dụng cho mục đích vận chuyển hàng hóa giữa hai miền nhưng đoạn đường ở khu vực biên giới đã bị phá hủy do chiến tranh Triều Tiên (1950-1953).
Dự án này đã bị gián đoạn kể từ sau khi đoạn đường dài 5,6 km nối từ xã Sintan tới ga Baekmagoji ở xã Cheorwon, tỉnh Gangwon được khôi phục vào tháng 11 năm 2012.
Bộ Địa chính và giao thông Hàn Quốc cho biết, sẽ làm lại đoạn đường sắt dài 9,3 km nối ga Baekmagoji và ga xã Woljeong nằm trong Khu phi quân sự liên Triều (DMZ) ở tỉnh Gangwon từ cuối tháng 7 tới.
Tiếp đó, Seoul sẽ thảo luận với Bình Nhưỡng để xúc tiến đồng thời đoạn đường đi qua đường biên giới quân sự liên Triều và đoạn đường dài 17,2 km ở phía miền Bắc kéo dài tới ga Pyeonggang.
Một quan chức của Bộ Địa chính và giao thông Hàn Quốc giải thích, đã bắt tay vào việc khôi phục đoạn đường ở phía miền Nam, nơi có thể tiến hành theo ý muốn của Hàn Quốc mà không cần thỏa thuận với miền Bắc.
Quan chức này cho rằng, Hàn Quốc cần phải tích cực bày tỏ ý chí nối lại tuyến đường sắt Gyeongwon để làm cầu nối tiến tới thống nhất dân tộc.
Mặc dù Chính phủ Hàn Quốc muốn kết thúc dự án này trước năm 2018, nhưng việc kêu gọi sự ủng hộ của phía miền Bắc trong khi quan hệ hai miền đang bị đóng băng như hiện nay vẫn còn là một bài toán nan giải.