Bắc Triều Tiên đã đứng ra kêu gọi cộng đồng quốc tế như Liên hợp quốc hỗ trợ dược phẩm vì hạn hán kéo dài khiến bệnh dịch do thiếu nguồn nước sạch đang lan rộng tại nước này.
Bắc Triều Tiên đã một lần nữa công khai tình hình thiệt hại do hạn hán với Kênh truyền hình AP (APTN) của Mỹ, khi cho phép các phóng viên đưa tin tự do hình ảnh ruộng đồng nứt nẻ ở các vựa lúa và các hồ cạn trơ đáy.
Thêm vào đó, miền Bắc còn cho phép các cơ quan quốc tế, trong đó có Liên hợp quốc, tiến hành điều tra thực trạng khô hạn.
Đặc biệt, các quan chức Bắc Triều Tiên nói rằng nhiều người dân nước này có triệu chứng bị tiêu chảy bởi chất lượng nước bị xấu đi nghiêm trọng do hạn hán kéo dài và đề nghị viện trợ hóa chất lọc nước cùng thuốc chữa bệnh lây nhiễm qua đường nước.
Được biết, ngũ cốc ở miền Bắc cũng đã bị thiệt hại nhiều hơn dự kiến, kéo theo việc thu hoạch sụt giảm từ 40% đến 50% đối với lúa trồng theo hai vụ như lúa mạch và 30% đến 40% đối với gạo và ngô so với năm 2014.
Cuối tháng 6 vừa qua, Bắc Triều Tiên đã kêu gọi Iran viện trợ trang thiết bị để khắc phục hạn hán.
Trong khi đó, Bình Nhưỡng vẫn không đưa ra bất cứ phản ứng nào trước nhiều lần đề nghị hỗ trợ của Seoul.