Trong buổi họp báo thường kỳ hôm thứ Hai (6/7), Cơ quan quản lý dịch MERS trung ương thuộc Bộ Y tế và phúc lợi Hàn Quốc cho biết Seoul đã vượt qua nguy cơ lớn về Hội chứng viêm đường hô hấp cấp vùng Trung Đông (MERS).
Tuy nhiên, cơ quan này cho rằng vẫn còn trường hợp không rõ con đường nhiễm bệnh và nguy cơ lây nhiễm từ đội ngũ y tế trong bệnh viện Samsung Seoul cũng vẫn còn nên việc quan trọng trong lúc này là theo dõi thêm tình hình.
Hiện số bệnh nhân nhiễm MERS ở Hàn Quốc vẫn giữ nguyên ở mức 186 người sau khi không phát hiện ca nhiễm mới.
Tỷ lệ tử vong do dịch MERS đã giảm xuống 17,7% vì không có thêm trường hợp tử vong nào.
Số người đang bị cách ly là 907 người, giảm 75 người so với hôm 5/7 và có 12 người trong số các bệnh nhân MERS đang ở tình trạng không ổn định.
Số người khỏi bệnh và xuất viện tăng thêm một người và đạt 117 người.
Bệnh viện Seongmo ở thành phố Pyeongtaek, tỉnh Gyeonggi, từng đóng cửa do có 36 bệnh nhân nhiễm Hội chứng viêm đường hô hấp cấp vùng Trung Đông (MERS), hôm thứ Hai (6/7) đã mở cửa trở lại sau nhiều lần tiến hành khử trùng.
Phía bệnh viện cho biết, toàn bộ khoảng 270 người bao gồm đội ngũ y bác sỹ và nhân viên của bệnh viện đã bị cách ly tại nhà sau khi cơ sở y tế này đóng cửa hôm 29/5 và được gỡ bỏ cách ly hôm 13/6.
Bên cạnh đó, bệnh viện đã lắp đặt hệ thống thông gió ở phòng bệnh trên tầng 8, nơi từng có bệnh nhân MERS, và bố trí toàn bộ phòng sáu người thành phòng bốn người để hạn chế lây bệnh trong phòng điều trị.
Bộ Y tế và phúc lợi dự định sẽ tiến hành kiểm tra lần cuối và gỡ bỏ cách ly đối với bệnh viện Seongsim ở quận Gangdong, Seoul, và trạm y tế Gangneung, những nơi sẽ kết thúc việc theo dõi thời kỳ ủ bệnh vào ngày 7/7 tới.