Đại diện của đảng cầm quyền Thế giới mới Yoo Seung-min hôm thứ Tư (8/7) đã xin từ chức trong bối cảnh Phủ Tổng thống và các nghị sỹ thuộc phe thân Tổng thống Park Geun-hye trong đảng gây sức ép buộc ông Yoo phải tự rút lui để chịu trách nhiệm về việc đồng ý thông qua dự luật Quốc hội sửa đổi. Dự luật này có nội dung Quốc hội có thể yêu cầu sửa đổi thông tư thi hành, can thiệp vào quyền lập quy của Chính phủ.
Trước đó, cùng ngày, đảng Thế giới mới đã tổ chức cuộc họp toàn thể các nghị sỹ của đảng và quyết định yêu cầu ông Yoo phải từ chức để chịu trách nhiệm về vấn đề dự luật Quốc hội sửa đổi. Và sau cuộc họp, Chủ tịch đảng Kim Moo-sung đã truyền đạt lại quyết định này tới ông Yoo và cuối cùng Đại diện Yoo đã chấp nhận.
Hôm 25/6, Tổng thống Park Geun-he đã phủ quyết dự luật Quốc hội sửa đổi mà Quốc hội thông qua vào tháng 5 vừa qua. Bà Park lên tiếng chỉ trích rằng, dự luật này đã vi phạm quyền lập quy của Chính phủ và xâm phạm vào quyền thẩm định của Bộ Tư pháp, phá vỡ nguyên tắc tam quyền phân lập được quy định trong Hiến pháp. Trong đó, bà Park chỉ trích mạnh mẽ Đại diện đảng Thế giới mới tại Quốc hội Yoo Seung-min.
Bà Park cũng chỉ ra rằng Quốc hội đã chuyển dự luật này cho Chính phủ trong khi vẫn chưa thống nhất về nội dung Quốc hội có quyền yêu cầu Chính phủ thay đổi, sửa đổi các thông tư thi hành hay không.
Ngoài ra, bà Park cũng nhấn mạnh rằng đảng cầm quyền Thế giới mới, cánh tay phải của Chính phủ, đã không giúp đỡ được gì trong việc thông qua các vấn đề nhân sinh, ngược lại chỉ tập trung vào sửa đổi luật Quốc hội gây phương hại đến nghiệp vụ hành chính của Chính phủ. Bởi vấn đề này có thể gây nguy cơ với quốc gia nên bà đã không còn cách nào khác là dùng quyền phủ quyết của mình.
Tại cuộc họp báo hôm 8/7, đại diện Yoo nói, bất chấp sức ép từ các nghị sỹ phe thân Tổng thống Park, ông không tuyên bố từ chức bởi vì muốn bảo vệ tính tôn nghiêm của khoản 1, điều 1 của Hiến pháp Hàn Quốc ghi rằng "Hàn Quốc là nước cộng hòa dân chủ".
Ông Yoo đã gửi lời xin lỗi tới người dân trong bối cảnh có nhiều tranh cãi gay gắt trong đảng về vấn đề của mình.