Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Seoul và Washington lập nhóm điều tra chung vụ gửi nhầm vi khuẩn gây bệnh than

Write: 2015-07-13 11:27:02

Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định thành lập một nhóm điều tra chung với phía Mỹ liên quan đến vụ việc một viện nghiên cứu quân đội Mỹ gửi nhầm vi khuẩn gây bệnh than chưa khử hoạt tính tới căn cứ quân đội Mỹ tại thành phố Osan, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc, vào tháng 5 vừa qua.

Một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc hôm 12/7cho biết để xác định chính xác nguyên nhân và xây dựng đối sách phòng ngừa, Seoul và Washington đã nhất trí thành lập nhóm điều tra chung trực thuộc Ủy ban chung về Hiệp định Quy chế dành cho quân đội Mỹ đóng tại Hàn Quốc (SOFA). 

Nhóm điều tra chung Hàn-Mỹ sẽ do Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc và một Tướng của lực lượng quân đội Mỹ đóng tại Hàn Quốc đứng đầu. Ngoài ra còn có sự tham gia của các cơ quan Chính phủ khác như Bộ Ngoại giao và các chuyên gia dân sự.

Việc hai nước tiến hành điều tra chung được coi là để xoa dịu nỗi bất an của người dân và tránh luồng chỉ trích của dư luận về vụ Mỹ gửi nhầm vi khuẩn gây bệnh than.

Dự kiến trong tháng này, nhóm điều tra chung sẽ tới căn cứ Osan, nơi bị gửi nhầm vi khuẩn gây bệnh than, để điều tra về con đường vi khuẩn bị đưa vào doanh trại và các thủ tục xét nghiệm.

Ngoài ra, nhóm cũng sẽ tiến hành kiểm tra theo Chương trình nhận thức nguy cơ tích hợp và cổng thông tin của quân đội Mỹ đóng tại Hàn Quốc (JUPITR) để kiểm tra các căn cứ khác của quân đội Mỹ tại Hàn Quốc có bị gửi nhầm vi khuẩn gây bệnh than hay không.

Seoul và Washington cũng nhất trí thảo luận về phương án cải thiện nhằm không để xảy ra vụ việc nào tương tự trong cuộc họp của Ủy ban chung về Hiệp định Quy chế dành cho quân đội Mỹ đóng tại Hàn Quốc (SOFA) diễn ra vào ngày 15/7 tới đây.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Mỹ đã xác nhận về việc gửi nhầm vi khuẩn gây bệnh than còn sống tới hơn 60 căn cứ quân sự của nước này trên toàn thế giới, trong đó có Hàn Quốc. Cơ quan này cho biết sẽ công bố kết quả điều tra vụ việc vào cuối tuần này, riêng rẽ với kết quả của nhóm điều tra chung Hàn-Mỹ.

Lựa chọn của ban biên tập