Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

"Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc không hề theo dõi người dân"

Write: 2015-07-20 16:09:13

Một nam nhân viên họ Im thuộc Cơ quan tình báo quốc gia (NIS) đã tự sát trong xe ô tô gần một ngọn núi thuộc thành phố Yongin, tỉnh Gyeongi, vào hôm 18/7.
 
Người này đã để lại một di thư dài ba trang giấy, trong đó có hai trang gửi gia đình và bạn bè, một trang gửi Cơ quan tình báo quốc gia.
 
Được biết, nguyên nhân tự sát là do người đàn ông này đã quá day dứt trước những nghi ngờ đang bị đẩy cao trong chính giới Hàn Quốc rằng Cơ quan tình báo quốc gia dùng phần mềm xem trộm dữ liệu internet để theo dõi người dân trong nước liên quan đến bầu cử.
 
Nhân viên họ Im nói rằng do cho rằng phải giữ gìn tính uy nghiêm của Cơ quan tình báo quốc gia nên ông đã xóa những tài liệu có thể gây hiểu nhầm liên quan tới các hoạt động theo dõi điệp viên của Bắc Triều Tiên. Người này thừa nhận đây là một hành động do phán đoán sai lầm của bản thân mình.

Nhân viên họ Im vừa tự sát có chuyên môn về điện tử học, đã làm việc ở Cơ quan tình báo quốc gia hơn 20 năm trong lĩnh vực an ninh mạng. Ông này cũng là người đã phụ trách trực tiếp vụ NIS mua phần mềm xem trộm dữ liệu từ công ty Hacking Team của Ý vào năm 2012 và là người sử dụng chính phần mềm này. Viện Kiểm sát dự đoán rằng có thể người đàn ông này cảm thấy gánh nặng về trách nhiệm trước những nghi vấn đang dấy lên trong dư luận.
 
Đảng cầm quyền Thế giới mới yêu cầu Cơ quan tình báo quốc gia mau chóng phục hồi lại những tài liệu đã bị xóa để làm sáng tỏ những nghi ngờ. Còn đảng đối lập Liên minh dân chủ chính trị mới liên tục cáo buộc rằng cơ quan này theo dõi người dân. 
 
Đảng này đã đưa ra chứng cứ rằng trong danh sách các file dữ liệu được chuyển về hãng Hacking Team của Ý từ 70 quốc gia vào chiều ngày 4/3 vào năm ngoái, có tổng cộng 138 địa chỉ IP của Hàn Quốc. Trong số đó có nhiều địa chỉ IP của các cơ quan nhà nước như Đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc (KBS), Đại học quốc gia Seoul, công ty viễn thông KT và cả công ty Daum Kakao, một hãng cung cấp dịch vụ chat trực tuyến phổ biến tại Hàn Quốc là Kakao Talk.
 
Về phần mình, Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc hôm 19/7 đã phủ nhận cáo buộc của đảng đối lập Liên minh dân chủ chính trị mới. Cơ quan này cho rằng chứng cứ mà đảng đối lập đưa ra hoàn toàn không chứng minh được việc NIS dùng phần mềm xem trộm dữ liệu theo dõi các cơ quan trong nước.
 
Quan chức của Cơ quan tình báo quốc gia giải thích rằng vào hôm 4/3, trụ sở của công ty Hacking Team đã bị tin tặc tấn công từ chối dịch vụ (DDoS) 44.718 lần. Trong số các địa chỉ IP bị máy chủ của tin tặc tấn công điều khiển từ xa bao gồm 138 địa chỉ IP của các cơ quan nhà nước và hãng truyền thông Hàn Quốc.
 
Trước đó, NIS cũng đã giải thích rằng cơ quan này mua phần mềm từ Hacking Team vào năm 2012 là nhằm mục đích nghiên cứu và phát triển, để đối phó với Bắc Triều Tiên, cụ thể là với 20 đối tượng. Tuy nhiên, đảng đối lập Liên minh dân chủ chính trị mới cho rằng đây chỉ là những lời lẽ dối trá của Cơ quan tình báo quốc gia.

Lựa chọn của ban biên tập