Chính phủ Hàn Quốc hôm thứ Ba (21/7) đã ra thông cáo dưới danh nghĩa người phát ngôn Bộ Ngoại giao phản đối việc Chính phủ Nhật Bản in nội dung xuyên tạc về chủ quyền đảo Dokdo của Hàn Quốc trong Sách trắng quốc phòng công bố cùng ngày. Seoul cho rằng đây là một hành vi phủ nhận quá khứ xâm lược bán đảo Hàn Quốc của Tokyo thời kỳ đế quốc Nhật. Seoul cũng chỉ trích gay gắt rằng động thái trên của chính quyền Thủ tướng Shinzo Abe đã làm tiêu tan mọi nỗ lực của Hàn Quốc nhằm mở ra một tương lai mới cho quan hệ song phương nhân kỷ niệm 60 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao (1965-2015).
Seoul cho rằng với động thái này, Chính phủ Nhật Bản đang tự phơi bày trước cộng đồng quốc tế về nhận thức lịch sử sai lệch của mình trong năm kỷ niệm 70 năm kết thúc Thế chiến II này.
Chính phủ nhấn mạnh sẽ đối phó cứng rắn với bất cứ động thái khiêu khích nào của Nhật Bản về chủ quyền đảo Dokdo, lãnh thổ lâu đời của Hàn Quốc đã được chứng minh rõ ràng trên cơ sở lịch sử, địa lý và luật pháp quốc tế.
Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cùng ngày đã triệu tập Công sứ Đại sứ quán Nhật Bản tại Hàn Quốc Kenji Kanasugi tới trụ sở Bộ để truyền đạt sự phản đối về vụ việc.
Ngay sau khi Sách trắng quốc phòng được công bố, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cũng đã triệu tâp quan chức quốc phòng thuộc Đại sứ quán Nhật Bản tại Hàn Quốc Goto Nobuhisa và yêu Nhật Bản phải điều chỉnh ngay lập tức, cũng như không để phát sinh thêm hành vi nào tương tự. Bộ Quốc phòng cũng cảnh cáo rằng nếu Nhật Bản tiếp tục các động thái xuyên tạc chủ quyền lãnh thổ thì khó có thể kỳ vọng về sự phát triển của quan hệ quân sự Hàn-Nhật trong tương lai.