Được biết, Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc đã thử khoảng 200 lần xem trộm dữ liệu thông qua một chương trình phần mềm mua từ công ty bảo mật của Ý có tên "Hacking Team".
Một quan chức của Ủy ban tình báo tại Quốc hội Hàn Quốc hôm thứ Tư (29/7) cho biết, hầu hết các lần thử này đều thất bại.
Quan chức này nói, Cơ quan tình báo quốc gia đã báo cáo lên Ủy ban này rằng cơ quan này đã thử xem trộm dữ liệu với tổng cộng số lần lên tới ba con số.
Được biết, chương trình xem trộm dữ liệu này gửi một vi-rút xâm nhập máy tính dưới hình thức email và hai tháng sau đó thư sẽ được xóa tự động nếu không mở.
Trước đó, Cơ quan tình báo quốc gia đã thừa nhận mua chương trình "Hacking Team" với 20 IP quản lý vào năm 2012 nhưng cho rằng nhằm mục đích nghiên cứu và đối phó với tin tặc Bắc Triều Tiên, chứ không dùng để theo dõi người sử dụng mạng truyền thông trong nước.
Ngoài ra, nghị sỹ Lee Cheol-woo của đảng cầm quyền Thế giới mới thuộc Ủy ban tình báo tại Quốc hội cho biết, nam nhân viên họ Im của Cơ quan tình báo quốc gia (NIS), nguời đã tự sát vào hôm 18/7, đã xóa các tài liệu không được cơ quan này công nhận và ông Im không có quyền trực tiếp xử lý chương trình này. Nghị sỹ Lee nói bốn đồng nghiệp của ông Im đóng vai trò không đáng kể trong việc cộng tác với ông Im để thử phần mềm này.
Trước khi tự sát vào hôm 18/7, ông Im đã để lại một di thư dài ba trang giấy, trong đó có hai trang gửi gia đình và bạn bè, một trang gửi Cơ quan tình báo quốc gia.