Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc (NIS) đã sử dụng phần mềm mua từ công ty bảo mật của Ý Hacking Team và phát hiện ra vụ buôn bán vũ khí bất hợp pháp của Bắc Triều Tiên.
Gần đây, một công ty vận tải biển của Singapore có liên quan tới vụ buôn bán vũ khí của Bắc Triều Tiên đã bị Chính phủ Mỹ phát hiện và đưa vào danh sách trừng phạt. Vào tháng 6 vừa qua, Chính phủ Hàn Quốc đã phát hiện một tổ chức Đài Loan và Xy-ri đính líu vào vụ giao dịch vũ khí với miền Bắc.
Một quan chức của đảng cầm quyền Thế giới mới hôm 29/7 cho biết Cơ quan tình báo quốc gia đã phát hiện các vụ mua bán vũ khí trái phép của miền Bắc bằng việc sử dụng phần mềm Hacking Team. Quan chức này nói rằng NIS chủ yếu sử dụng phần mềm này với các đối tượng có liên quan tới Bắc Triều Tiên, trong đó phát giác được các vụ buôn bán vũ khí trái phép và đã báo cáo lên Ủy ban tình báo tại Quốc hội.
Ngoài ra, chương trình này cũng được dùng để theo dõi thông tin về việc các quan chức ngoại giao Bắc Triều Tiên thu mua ngoại tệ và các vụ buôn bán ma túy của người miền Bắc tại Trung Quốc.
Cơ quan tình báo quốc gia báo cáo rằng đã thử 300 lần xem trộm dữ liệu tình báo miền Bắc. Cơ quan này cho biết có trường hợp phải theo dõi trong một thời gian dài từ sáu tháng tới một năm.
Trong khi đó, hai đảng cầm quyền và đảng đối lập đã nhất trí sẽ mở một cuộc họp có sự tham gia của Cơ quan tình báo quốc gia và các chuyên gia vào hôm 6/8 tới để xem xét những nghi ngờ cơ quan này dùng phần mềm Hacking Team để xem trộm dữ liệu người dân. Sau đó, Quốc hội sẽ tiến hành kiểm tra hiện trường để điều tra thêm xem nghi ngờ này có xác đáng hay không.