Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Truyền thông Nhật Bản phân tích dự thảo tuyên bố của Thủ tướng Shinzo Abe

Write: 2015-08-10 11:27:14

Báo Asahi của Nhật Bản hôm 9/8 đưa tin Liên minh cầm quyền của nước này là đảng Công Minh và đảng Dân chủ tự do hôm 7/8 đã trình Thủ tướng Shinzo Abe dự thảo tuyên bố kỷ niệm 70 năm Thế chiến II kết thúc mà ông Abe sẽ phát biểu vào ngày 14/8 tới. 
 
Theo báo này, Thủ tướng Abe quyết định dùng từ "kiểm điểm" về  chiến tranh, nhưng không ghi rõ ràng các từ "cai trị thực dân" và "xâm lược" trong tuyên bố của mình.
 
Tuy nhiên, đài phát thanh và truyền hình NHK Nhật Bản hôm thứ Hai (10/8) lại đưa tin rằng dự thảo trên lại bao gồm toàn bộ các từ "kiểm điểm sâu sắc", "cai trị thực dân", "xin lỗi" và "xâm lược" từng xuất hiện trong Tuyên bố năm 1995 do cựu Thủ tướng Tomiichi Murayama đưa ra.
 
Trong lễ cầu nguyện cho các nạn nhân của thảm họa bom nguyên tử Nagasaki vào hôm 9/8, đánh dấu 70 năm Mỹ đánh bom nguyên tử thành phố này, Thủ tướng Shinzo Abe đã không có bất kỳ lời xin lỗi nào, khiến một số người tham dự buổi lễ đã không khỏi phẫn nộ.
 
Tại lễ tưởng niệm, Thị trưởng thành phố Nagasaki Tomihisa Taue  nói người dân Nhật đang ngày càng thấy bất an vì những cam kết và ý niệm về Hiến pháp Hòa bình từng được khắc sâu từ 70 năm trước đang bị lung lay, và ông chỉ trích mạnh mẽ những dự luật về an ninh mà chính quyền Thủ tướng Abe đang xúc tiến.
 
Cựu Thủ tướng Nhật Bản Tomiichi Murayama thì cho rằng Tokyo phải xin lỗi về quá khứ xâm lược là điều đương nhiên, và nếu tuyên bố sắp tới của ông Abe không có từ xin lỗi sẽ khiến các nước láng giềng không khỏi hoài nghi. 
 
Ông Murayama nói tại Nhật Bản vẫn tồn tại nhận thức rằng nước Nhật là nạn nhân chiến tranh. Nếu Nhật Bản không chịu trách nhiệm hay nhận thức được chính mình đã gây chiến thì hoàn cảnh nước Nhật sẽ khác xa với Đức, nơi người dân tự lập phiên tòa xét xử các tội phạm chiến tranh.
 
Phó Tổng biên tập một tuần báo mang khuynh hướng bảo thủ của Mỹ mang tên "Weekly Standard" đã chỉ trích rằng cũng giống như vụ Thủ tướng Shinzo Abe thăm ngôi đền thờ tội phạm chiến tranh Yasukuni, các đời Thủ tướng Nhật sau khi tỏ vẻ ăn năn một cách hình thức là lại quay ngoắt phủ nhận lịch sử.
 
Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga sáng hôm 10/8 đã mở cuộc họp báo và giải thích rằng tuyên bố sắp tới của Thủ tướng Shinzo Abe đương nhiên sẽ kế thừa những luận điểm cơ bản của nội các Nhật trong quá khứ, như Tuyên bố Murayama.
 
Ông Suga cho biết Tokyo đang tiến hành xem xét một cách tích cực về việc dịch bản tuyên bố sắp tới bằng cả tiếng Hàn và tiếng Trung ngoài tiếng Anh để có thể giúp Seoul và Bắc Kinh hiểu rõ hơn nội dung.

Lựa chọn của ban biên tập