Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Hàn Quốc cấm người đeo kính hoặc khẩu trang rút tiền tự động

Write: 2015-08-18 15:24:39

Cơ quan giám sát tài chính Hàn Quốc (FSS) hôm 17/8 đã quyết định xúc tiến phương án yêu cầu xác nhận danh tính rồi mới được rút tiền tại các máy rút tiền tự động với những người cố ý che mặt bằng cách đeo kính râm hoặc khẩu trang. Phương án này nhằm ngăn chặn thiệt hại từ các hành vi lừa đảo tài chính.

FSS cho biết các ngân hàng trong nước sẽ đưa vào sử dụng máy rút tiền tự động có lắp đặt chương trình nhận dạng khuôn mặt bắt đầu từ tháng 10 tới. Sau khi được áp dụng thử nghiệm, chương trình này sẽ được mở rộng áp dụng tại tất cả các ngân hàng từ năm sau.

Dù phương án này gây gánh nặng lớn về chi phí nhưng FSS quyết tâm đẩy mạnh bảo mật để ngăn chặn các hành vi phạm tội lừa đảo tài chính đang gia tăng nhanh chóng như hiện nay.

Tuy nhiên, Cơ quan giám sát tài chính sẽ cần thiết lập thêm các đối sách bổ sung do quy định trên có thể vi phạm nhân quyền đối với bệnh nhân phẫu thuật thẩm mỹ hoặc bệnh nhân bị biến dạng khuôn mặt phải đeo khẩu trang.

Ngoài ra, hạn mức của quy định "trì hoãn rút tiền" sẽ giảm từ 3 triệu won (tương đương khoảng 2.500 USD) xuống còn 1 triệu won (850 USD). Đây là quy định hạn chế rút tiền tại các máy tự động trong vòng 30 phút sau khi chuyển tiền vào tài khoản để chặn hành vi lừa đảo.

Trong nửa đầu năm nay, thiệt hại từ các vụ lừa đảo tài chính tại Hàn Quốc là hơn 150 tỷ won (126,5 triệu USD), giảm 23% so với nửa cuối năm 2014. Trong đó, thiệt hại từ lừa đảo tài chính qua điện thoại (voice phishing) là 99 tỷ won (83,5 triệu USD), giảm hơn 7 tỷ won (5,9 triệu USD) so với nửa cuối năm ngoái. 

Đây là hành vi lừa đảo bằng cách giả danh cảnh sát, nhân viên ngân hàng hay công chức Nhà nước để gọi điện thoại tới một số máy nào đó và lấy thông tin cá nhân của người đó để rút tiền từ tài khoản ngân hàng của họ hoặc yêu cầu họ chuyển tiền chuộc để cứu người thân.

Lựa chọn của ban biên tập