Hai chính đảng lớn của Hàn Quốc tiếp tục kéo dài cuộc đàm phán về kiểm tra chi phí hoạt động đặc biệt của Chính phủ có quy mô 880 tỷ won (745 triệu USD) sang ngày 31/8, ngày cuối cùng của phiên họp Quốc hội bất thường tháng 8.
Đảng đối lập Liên minh dân chủ chính trị mới đã đưa ra đề xuất là để Ủy ban đặc biệt về quyết toán ngân sách tại Quốc hội tiến hành kiểm tra chi phí hoạt động đặc biệt của Chính phủ. Tuy nhiên, đảng cầm quyền Thế giới mới lại phản đối, cho rằng riêng việc kiểm tra đã vi phạm Hiến pháp hiện hành.
Phiên họp họp Quốc hội bất thường tháng 8 kết thúc mà không đạt được kết quả nhất trí nào giữa hai đảng và phiên họp tháng 9 sẽ lại chứng kiến cuộc đối đầu quyết liệt giữa hai đảng về dự thảo quyết toán ngân sách của năm 2014 và xử lý tiếp phương án bổ nhiệm ứng cử viên Chánh án Tòa án tối cao Lee Gi-taek.
Đảng Thế giới mới tập trung mọi nguồn lực để thông qua bốn kế hoạch cải cách của Chính phủ Tổng thống Park Geun-hye và các dự thảo về kích thích kinh tế.
Ngược lại, đảng Liên minh dân chủ chính trị mới đưa ý kiến xoay quanh bốn vấn đề là ổn định đời sống người dân, hồi phục kinh tế, khôi phục quan hệ giữa người lao động và chủ sử dụng lao động và "cộng sinh" dân tộc.
Đặc biệt, trong khi đảng cầm quyền chủ trương cải cách thị trường lao động thì đảng đối lập lại cho rằng cần phải cải cách giới tài phiệt, và có thể sẽ triệu tập người đứng đầu các tập đoàn lớn làm chứng trong đợt thanh tra các cơ quan Nhà nước.
Hiện Chủ tịch tập đoàn Lotte Shin Dong-bin, Phó Chủ tịch tập đoàn Samsung Lee Jae-yong, Chủ tịch tập đoàn Hanjin Cho Yang-ho đang được đưa ra thảo luận.
Thêm vào đó, trong phiên họp tháng 9 tới vẫn tồn đọng vấn đề tiêu chí phân định khu vực bầu cử. Cuộc đối đầu của hai chính đảng trước thềm cuộc bầu cử Quốc hội năm sau dự kiến sẽ trở nên quyết liệt hơn bất kỳ lúc nào.