Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc hôm thứ Hai (31/8) đã công bố báo cáo xu hướng hoạt động công nghiệp tháng 7, trong đó sản lượng ngành dịch vụ như kinh doanh nhà nghỉ, khách sạn và ăn uống đã tăng 1,7%, góp phần làm nên mức tăng 0,5% của tổng sản lượng công nghiệp, mức tăng liên tiếp trong hai tháng.
Sản lượng công nghiệp Hàn Quốc đã giảm ba tháng liên tục kể từ tháng 3 nhưng tới tháng 6 cho thấy xu hướng tăng trở lại.
Tuy nhiên, sản lượng ngành công nghiệp khoáng sản lại giảm 0,5%.
Sản lượng của lĩnh vực ô tô và thiết bị vận tải tăng nhưng lĩnh vực phụ tùng điện tử và máy móc cơ khí lại đình trệ. Điều này được phân tích là bởi nền kinh tế Trung Quốc sụt giảm đã kéo theo xuất khẩu của Hàn Quốc tại các lĩnh vực này bị giảm theo.
Doanh thu bán lẻ, chỉ số cho thấy tiêu dùng nội địa, đã được cải thiện đáng kể. Doanh thu các sản phẩm may mặc, đồ điện tử gia dụng đã tăng 1,9%, thoát khỏi trì trệ khi từng giảm tới hơn 3% vào tháng 6 do ảnh hưởng từ sự bùng phát dịch Hội chứng viêm đường hô hấp cấp vùng Trung Đông (MERS).
Chỉ số động thái kinh tế tổng hợp (Coincident Composite Index), chỉ số tổng hợp đánh giá về tình trạng cũng như xu thế hiện tại của nền kinh tế, đã giảm 0,2 điểm so với tháng trước. Còn chỉ số dự đoán biến động kinh tế trong tương lai gần (Leading Economic Index) giữ nguyên mức so với tháng 6.
Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc cho biết xu hướng hồi phục tiêu thụ nội địa vẫn sẽ tiếp diễn do lượng khách nước ngoài tới Hàn Quốc vẫn đang tăng nhưng trước mắt còn tồn tại nhiều yếu tố bất ổn có thể ảnh hưởng tới nền kinh tế Hàn Quốc trong thời gian tới như sự đình trệ của kinh tế Trung Quốc.