Tham dự Hội thảo quốc tế về giao thông và hậu cần lục địa Á-Âu diễn ra hôm thứ Năm (10/9), Tổng thống Park Geun-hye nhấn mạnh các nước Hàn Quốc, Mỹ, Trung Quốc và Nga phải chia sẻ thông tin và xúc tiến một cách hệ thống chiến lược xây dựng mạng lưới giao thông nối liền hai châu lục Á-Âu.
Bà Park cho rằng để phát huy tiềm năng vô hạn của khu vực rộng lớn này, điều quan trọng nhất là phải làm thông suốt mạng lưới giao thông và hậu cần xuyên lục địa. Để làm được như vậy, Tổng thống Park đề xuất đẩy mạnh hợp tác chiến lược giữa các nước về các dự án liên quan như Sáng kiến hợp tác Á-Âu của Hàn Quốc, chính sách Nhất đới nhất lộ (Một vành đai, một con đường) của Trung Quốc nhằm kết nối ba lục địa Á, Âu, Phi và Sáng kiến "Con đường tơ lụa mới" của Mỹ.
Người đứng đầu Phủ Tổng thống Hàn Quốc nói các nước phải khắc phục được rào cản trong các lĩnh vực giao thông, trao đổi hàng hóa như hải quan, kiểm dịch, quản lý xuất nhập cảnh, đồng thời thống nhất về luật pháp, thủ tục và cải cách mạnh mẽ những quy chế không hiệu quả, đồng thời tập trung phát triển kỹ thuật tối tân như vệ tinh định vị toàn cầu, công nghệ xử lý tự động hàng hóa.
Tổng thống cho rằng sự hợp tác vững chắc giữa các nước là yếu tố quyết định cho thành công của việc xây dựng mạng lưới giao thông Á-Âu. Bà đề nghị thành lập nhóm nghiên cứu chung và tổ chức hội nghị đầu tiên tại Hàn Quốc vào nửa đầu năm 2016.
Tại hội thảo này, Tổng thống Park Geun-hye đề cập tới lễ khởi công phục hồi tuyến đường sắt Gyeongwon nối Seoul và thành phố Wonsan (miền Bắc) đoạn phía miền Nam và dự án xây dựng tuyến đường sắt Najin-Khasan, một dự án có sự kết hợp của ba nước Hàn Quốc, Nga và Bắc Triều Tiên. Bà cho rằng những nỗ lực này sẽ góp phần mở rộng giao lưu về con người và hàng hóa giữa hai miền Nam-Bắc, ổn định hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc và khu vực Đông Bắc Á nói riêng, cũng như hòa bình trên lục địa Á-Âu nói chung.