Hai chính đảng Hàn Quốc bày tỏ lập trường trái ngược nhau liên quan tới việc Ủy ban phát triển kinh tế và xã hội (ESDC) trực thuộc Phủ Tổng thống với sự tham gia của ba bên gồm Chính phủ, giới chủ và người lao động hôm 13/9 đã đạt được thỏa thuận về cải cách cơ cấu thị trường lao động. Dự kiến quá trình thiết lập dự luật về cải cách cơ cấu thị trường lao động sẽ còn khá chông gai.
Trong cuộc họp với Bộ Tuyển dụng và lao động Hàn Quốc hôm thứ Hai (14/9) đảng cầm quyền Thế giới cho biết đảng này đã xem xét nội dung nhất trí của Ủy ban phát triển kinh tế và xã hội và thảo luận về việc xúc tiến xây dựng dự luật.
Tại cuộc họp, Bộ trưởng Tuyển dụng và lao động Lee Ki-kwon nói kết quả đạt được của ba bên sẽ là "một mũi tên trúng bốn đích" gồm kéo dài tuổi nghỉ hưu, nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp, mở rộng việc làm cho thanh niên và giảm lao động hợp đồng ngắn hạn.
Đảng Thế giới mới quyết định sẽ đề xuất năm dự luật về cải cách cơ cấu thị trường lao động vào ngày 16/9 tới, đặt mục tiêu những dự luật này sẽ được thông qua tại phiên họp Quốc hội định kỳ.
Chủ tịch đảng Thế giới mới Kim Moo-sung nói kết quả đạt được lần này giữa ba bên là một thỏa hiệp xã hội lớn thứ hai sau cải cách hệ thống lương hưu công chức. Ông Kim cho rằng cần phải nhanh chóng biến nội dung thỏa hiệp này thành quy định pháp luật.
Ngược lại, đảng đối lập Liên minh dân chủ chính trị mới lại cho rằng nội dung thỏa hiệp giữa Chính phủ, người lao động và giới chủ sẽ làm giảm chất lượng tuyển dụng do đó các bên cần phải thảo luận thêm.
Đại diện đảng đối lập Liên minh dân chủ chính trị mới tại Quốc hội Lee Jong-geol chỉ trích rằng nội dung nhất trí ba bên bao gồm cả những vấn đề mà giới lao động luôn phản đối từ trước tới nay như về sa thải, Quy tắc tuyển dụng, đối sách với người lao động hợp đồng ngắn hạn, khiến người lao động có nguy cơ bị sa thải một cách dễ dàng.
Đặc biệt, đảng đối lập cho rằng đảng cầm quyền phải tích cực sửa đổi các quy định pháp luật không chỉ dừng lại ở mục đích giải quyết khó khăn cho người lao động mà còn phải nâng cao hiệu quả cải cách giới tài phiệt.
Do ý kiến hai chính đảng có nhiều mâu thuẫn, nên dự kiến một cuộc tranh luận nảy lửa tại Ủy ban thường vụ Quốc hội là khó tránh khỏi.
Về phần mình, Phủ Tổng thống hôm 14/9 bày tỏ hoan nghênh việc Ủy ban phát triển kinh tế và xã hội đã đạt được thỏa hiệp lớn, cho rằng các bên đều đã nhượng bộ và cân nhắc nguyện vọng của người dân về vấn đề việc làm cho thanh niên.