Trả lời phỏng vấn của phóng viên Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) hôm 14/9, Cục trưởng Cục phát triển vũ trụ Bắc Triều Tiên cho biết nước này đang gấp rút hoàn thiện phát triển vệ tinh quan sát trái đất mới dùng để theo dõi khí tượng.
Quan chức này cho biết trong thời gian tới, thế giới sẽ được chứng kiến các vệ tinh của Bình Nhưỡng được phóng lên không trung vào thời gian và địa điểm do đảng Lao động nước này quyết định.
Người đứng đầu Cục phát triển vũ trụ Bắc Triều Tiên nói rằng phát triển vũ trụ đang là một xu thế chung trên toàn thế giới. Do đó, việc miền Bắc phóng vệ tinh nhân tạo là một dự án hòa bình, nằm trong kế hoạch phát triển khoa học công nghệ quốc gia, nhằm mục tiêu xây dựng Bắc Triều Tiên thành một cường quốc kinh tế và nâng cao đời sống người dân. Quan chức này nhấn mạnh việc phát triển công nghệ vũ trụ vì mục đích hòa bình là quyền của một quốc gia có chủ quyền, được luật pháp quốc tế công nhận. Do đó, Bắc Triều Tiên sẽ đường đường chính chính thực thi quyền này và không lay chuyển quyết tâm.
Trước đó, Đại sứ Bắc Triều Tiên tại Trung Quốc và Liên hợp quốc đã ám chỉ về khả năng nước này có thể sẽ phóng thử tên lửa tầm xa vào đợt kỷ niệm 70 năm thành lập đảng Lao động 10/10.
Bắc Triều Tiên từng phóng cái mà nước này gọi là vệ tinh nhân tạo Kwangmyongsong-2 năm 2009, phóng Kwangmyongsong-2 và Kwangmyongsong-3 vào năm 2012. Tuy nhiên, cộng đồng quốc tế coi đây là động thái phóng thử nghiệm tên lửa tầm xa.
Nếu Bình Nhưỡng phóng tên lửa tầm xa thật thì dự kiến điều này sẽ gây trở ngại tới việc tổ chức chương trình đoàn tụ các gia đình bị ly tán trong chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) và việc thực thi các nội dung trong thỏa thuận liên Triều ngày 25/8 như hội nghị và hợp tác giao lưu dân sự giữa hai miền.