Viện nghiên cứu An toàn giao thông Samsung hôm thứ Hai (21/9) công bố kết quả phân tích hơn 10.000 vụ tai nạn giao thông xảy ra vào kỳ nghỉ Tết Trung thu trong vòng bảy năm trở lại đây. Theo đó, số vụ tai nạn xảy ra vào ngày trước Tết Trung thu là hơn 3.700 vụ, nhiều hơn 19% so với số vụ xảy ra sau Tết Trung Thu với hơn 3.100 vụ.
Tổng số ca tử vong vì tai nạn giao thông vào ngày trước Trung thu là 90 người, 66 người qua qua đời trong ngày Trung thu, còn 58 người tử vong trong ngày sau Trung thu.
Trong ngày trước Trung thu, do lượng xe cộ từ thủ đô Seoul và các thành phố lớn đổ về các tỉnh lẻ nhiều hơn trong ngày sau Trung thu, khi người dân từ quê trở lại các thành phố lớn làm việc, nên mức độ nguy hiểm của tai nạn cũng cao hơn.
Theo kết quả phân tích thời gian di chuyển giữa các thành phố lớn trong Tết Trung thu năm 2012 và 2013 thì chiều đi từ quê trở lại thành phố mất nhiều hơn 2 tiếng 40 phút so với thời gian từ thành phố trở về các tỉnh lẻ.
Số vụ tai nạn do vi phạm quy định an toàn khi lái xe như ngủ gật, xem truyền hình vệ tinh khi lái xe, thao tác lái xe không thành thạo chiếm tới hơn 50% tổng số vụ.
Trong số các vụ tai nạn do vi phạm quy định an toàn khi lái xe, tỷ lệ tai nạn do tài xế mệt mỏi, ngủ gật chiếm cao nhất là 47,8%, tiếp đó là do đổi làn xe đột ngột chiếm 33,5%.
Các chuyên gia cho rằng người lái bị mệt mỏi do lái xe trong thời gian dài và tâm lý nóng vội muốn mau chóng về đích là nguyên chính gây ra các vụ tai nạn giao thông thời gian nghỉ lễ. Do đó, để phòng tránh, người điều khiểu phương tiện giao thông nên hai tiếng nghỉ một lần.