Bộ Giáo dục Hàn Quốc hôm thứ Ba (22/9) đã công bố về chương trình giảng dạy phổ thông năm 2015 sửa đổi, trong đó có nội dung xóa bỏ phân loại giữa khối tự nhiên và xã hội trong bậc trung học phổ thông.
Theo báo cáo này, bắt đầu từ năm 2018, các em học sinh lớp 10 sẽ học tổng cộng bảy môn chung mới là ngữ văn, toán, tiếng Anh, lịch sử Hàn Quốc, xã hội tổng hợp, khoa học tổng hợp và thực nghiệm khoa học, không phân biệt khối xã hội hay khối tự nhiên.
Ngoài ra, Bộ Giáo dục sẽ thiết lập "môn lựa chọn thường" và "môn lựa chọn cho tương lai" để giúp các em học sinh lớp 11 có nhiều lựa chọn đa dạng phù hợp với năng lực và hướng đi của bản thân.
Bộ Giáo dục cho biết việc xóa bỏ phân biệt khối tự nhiên và xã hội nhằm cải thiện tình trạng lệch kiến thức ở học sinh do chỉ tập trung học các môn thi đại học. Nội dung sửa đổi này sẽ được áp dụng trong kỳ thi đại học năm học 2021. Bộ Giáo dục sẽ chốt lại phương án cải tiến chế độ thi tuyển vào đại học và công bố vào năm 2017.
Ngoài ra, ở bậc tiểu học sẽ đẩy mạnh giáo dục chữ Hàn Hangeul và thêm môn "An toàn". Học sinh bậc trung học cơ sở sẽ học môn bắt buộc là môn "Thông tin", tức học về phần mềm. Tuy nhiên, Bộ Giáo dục chưa quyết định có nên dạy môn chữ Hán ở bậc tiểu học hay không.
Chương trình giảng dạy phổ thông là quy chuẩn về phương hướng giáo dục bậc tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông của Hàn Quốc, là tiêu chí để soạn thảo sách giáo khoa.