Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định thành lập nhóm xúc tiến dự án hiện đại hóa phi đội máy bay chiến đấu (KF-X) quy mô lớn gồm 70 người từ Cơ quan quản lý chương trình thu mua quốc phòng Hàn Quốc (DAPA), không quân và Chính phủ và nhóm này sẽ sớm ra mắt trong năm nay.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh Chính phủ Mỹ đã từ chối chuyển giao những công nghệ quan trọng trong sản xuất máy bay chiến đấu cho phía Hàn Quốc và trong số hơn 400 máy bay chiến đấu của không quân Hàn Quốc, các máy bay cũ F-4 và F-5 đang được rút bỏ theo giai đoạn từ năm 2010. Thêm vào đó, bắt đầu từ năm 2025, quân đội Hàn Quốc sẽ thiếu khoảng hơn 100 máy bay chiến đấu.
Được biết, phương án lập mới một Văn phòng dự án về hệ thống vũ khí phức hợp cỡ lớn trực thuộc DAPA và thành lập nhóm xúc tiến dự án KF-X tách riêng với các dự án phát triển vũ khí chiến lược của không quân và hải quân đang được thảo luận nhiều nhất.
Hiện Phủ Tổng thống đang tiến hành kiểm tra toàn bộ dự án, trong đó xem xét cả phương án phát triển máy bay chiến đấu đặt trọng tâm vào công nghệ trong nước và việc điều chỉnh lịch trình triển khai hệ thống máy bay chiến đấu.
Các chuyên gia cũng đưa ra lời khuyên rằng Chính phủ có thể cân nhắc phương án thuê hoặc mua máy bay chiến đấu của một nước khác ngoài Mỹ nếu dự án KF-X bị trì hoãn.