Mức độ hài lòng về cuộc sống của người dân Hàn Quốc đang ở ngưỡng thấp so với các quốc gia khác thuộc Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD).
Theo báo cáo Chất lượng cuộc sống năm 2015 của OECD công bố hôm thứ Hai (19/10), mức độ hài lòng về cuộc sống của người dân Hàn Quốc chỉ đạt 5,8 điểm trên thang điểm 10, thấp hơn mức bình quân là 6,58, xếp thứ 27 trên tổng số 34 quốc gia thành viên OECD.
Mức độ hài lòng về cuộc sống của người Hàn giảm dần theo độ tuổi. Người từ 15 tuổi tới 29 tuổi hài lòng nhiều hơn khoảng 1 điểm so với người trên 50 tuổi (5,33 điểm).
Cũng theo báo cáo, thời gian trẻ em Hàn Quốc ở bên cha mẹ thấp nhất trong khối OECD, chỉ đạt trung bình 48 phút một ngày.
Ngoài ra, tỷ lệ thanh thiếu niên từ 15 tuổi tới 19 tuổi không được người lớn ngó ngàng tới, không đến trường, không kiếm việc làm hay học nghề cao thứ chín trong OECD.
Ngược lại, người Hàn lại vượt trội về thành tích trong học tập, với năng lực đọc hiểu của người trên 15 tuổi cao thứ hai, năng lực xử lý các vấn đề máy tính cơ bản đứng thứ nhất.