Bộ Y tế và phúc lợi Hàn Quốc hôm 18/10 cho biết, sẽ thu thập ý kiến các chuyên gia về Quy hoạch cơ bản lần thứ ba (2016-2020) nhằm đối phó với tỷ lệ sinh thấp, dân số già hóa.
Theo đó, Chính phủ đặt ra mục tiêu nâng tỷ lệ sinh từ mức trên 1,2 trẻ trên một phụ nữ trong độ tuổi sinh sản (15 tuổi đến 49 tuổi) trong năm 2014 lên 1,5 trẻ vào năm 2020.
Đồng thời Chính phủ cũng quyết định tập trung giải quyết những vướng mắc về mặt kinh tế và xã hội khiến thanh niên do dự hoặc không chịu kết hôn, để từ đó khắc phục tình trạng tỷ lệ sinh thấp.
Trong đó, nguyên nhân chính dẫn đến tỷ lệ sinh thấp được chỉ ra là do người Hàn kết hôn muộn hoặc do không có ý định kết hôn. Trên thực tế, thời điểm kết hôn tạo ra sự khác biệt lớn về số lượng con cái.
Nội dung của bản kế hoạch nói trên là hỗ trợ về nhà ở cho các cặp vợ chồng mới cưới như nâng hạn mức cho vay để chi trả tiền thuê nhà theo năm, ưu tiên về thứ tự nhà cho thuê với những cặp sắp cưới.
Theo đó, tiêu chuẩn thu nhập để thuê nhà theo năm với các cặp mới cưới sẽ được nâng từ 50% lên 70% thu nhập bình quân tháng của người lao động ở thành phố. Hạn mức cho vay được nâng từ 100 triệu won (khoảng 89.000 USD) lên 120 triệu won (106.700 USD)
Thêm vào đó, nếu cặp vợ chồng mới cưới ở độ tuổi càng trẻ sẽ được xét theo chế độ cộng điểm.
Chính phủ cũng có kế hoạch giảm dần theo giai đoạn gánh nặng chi phí y tế về mang thai và sinh nở cho tới năm 2018.
Ngoài ra, luật pháp sẽ được đẩy mạnh để bảo đảm quyền nghỉ chăm sóc con nhỏ dưới 8 tuổi, cho phép bắt đầu nghỉ từ khi người lao động trình đơn xin nghỉ.
Chính phủ quyết định tạo thêm 40.000 việc làm mới ở khối Nhà nước, ưu đãi về thuế cho các doanh nghiệp tuyển dụng nhiều thanh niên, với mỗi lao động thanh niên tuyển dụng thêm sẽ được hưởng ưu đãi thuế tối đa là 5 triệu won (khoảng 4.450 USD).
Tuy nhiên, có ý kiến lo ngại về tính thực tiễn của đối sách này do Chính phủ vẫn chưa có kế hoạch về khoản tài chính để thực hiện.