Chỉ còn một ngày nữa chương trình đoàn tụ các gia đình bị ly tán do chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) sẽ diễn ra từ ngày 20/10 tới 26/10 tại Trung tâm đoàn tụ tại núi Geumgang, miền Bắc.
Vào chiều ngày 19/10, 393 người miền Nam chuẩn bị được gặp lại 96 người thân bị ly tán ở miền Bắc trong đợt đoàn tụ lần một đã tập trung tại một khu nghỉ dưỡng ở thành phố Sokcho (tỉnh Gangwon) để chính thức bắt đầu các thủ tục. Tại đây, họ được đào tạo và hướng dẫn về chương trình thăm Bắc Triều Tiên.
Trên tay mỗi người đều cầm nhiều món quà để chuẩn bị tặng người thân bị ly tán của mình ở miền Bắc.
Tuy nhiên, một số người vì lý do sức khỏe nên đành tiếc nuối bỏ lỡ cơ hội được đoàn tụ với người thân.
Tiếp đó 143 người gồm đoàn đại biểu Chính phủ Hàn Quốc trong đó có Chủ tịch Hội chữ thập đỏ Kim Sung-joo, các nhân viên hỗ trợ, và phóng viên cũng đã khởi hành đi Sokcho vào sáng ngày 19/10.
Các gia đình bị ly tán miền Nam và đoàn hỗ trợ gồm khoảng 500 người sẽ nghỉ lại một đêm tại Sokcho rồi sau đó xuất phát đi núi Geumgang vào lúc 8 giờ 30 phút sáng ngày 20/10. Họ sẽ có cuộc đoàn tụ đầu tiên với 96 người thân của mình phía miền Bắc trong vòng hai tiếng, bắt đầu từ lúc 3 giờ 30 phút chiều cùng ngày.
Trong số 393 người bị ly tán phía Hàn Quốc, số người trên 70 tuổi chiếm 52% (203 người), trong đó có năm người trên 90 tuổi, 60 người trên 80 tuổi, 138 người trên 70 tuổi.
Tại nơi tập trung ở Sokcho hơn 40 xe lăn, năm xe cấp cứu đã được chuẩn bị. Đoàn y tế 18 người và hơn 300 tình nguyện viên cũng đã tới Sokcho để giúp đỡ cuộc đoàn tụ của các gia đình bị ly tán liên Triều.
Gia đình ly tán giữa hai miền Nam-Bắc sẽ gặp nhau sáu lượt trong đợt đoàn tụ lần một kéo dài ba ngày hai đêm, với tổng cộng số giờ đoàn tụ là 12 tiếng.
Tiếp đó từ ngày 24/10 sẽ diễn ra đợt đoàn tụ thứ hai giữa 188 người phía miền Bắc với 90 người thân đăng ký ở phía miền Nam với lịch trình tương tự như đợt một.