Trong cuộc họp giữa đảng cầm quyền và Chính phủ thảo luận Kế hoạch cơ bản lần thứ ba (2016-2020) về vấn đề tỷ lệ sinh thấp, dân số già hóa diễn ra tại Quốc hội hôm 21/10, đảng Thế giới mới đã chỉ trích rằng chính sách đối phó của Chính phủ chỉ mang tính hình thức, không mang lại hiệu quả thiết thực.
Đảng này cho rằng nếu tạo thêm điều kiện thuận lợi giúp thanh niên có việc làm thì tỷ lệ sinh sẽ được nâng cao. Đồng thời đảng cầm quyền cũng đề xuất cải cách các bậc học như cắt giảm số năm học trong bậc tiểu học từ sáu năm hiện nay xuống còn năm năm, bậc trung học cơ sở và trung học phổ thông cũng từ sáu năm xuống còn năm năm, bậc đại học cũng chia thành ba năm hoặc bốn năm tùy theo chuyên ngành.
Đồng thời, đảng Thế giới mới cũng đề xuất Chính phủ xem xét phương án giảm độ tuổi vào lớp một của học sinh.
Tại cuộc họp này, Bộ Kế hoạch và tài chính và Bộ Y tế và phúc lợi nói sẽ xem xét ngay phương án này, nhưng cơ quan đảm trách là Bộ Giáo dục thì tỏ ra dè dặt, cho rằng việc cải cách các bậc học phải tính tới nhiều yếu tố như chương trình giáo dục, vấn đề tài chính, nhập ngũ, tìm việc để tránh sự xáo trộn.