Một trong số năm bệnh nhân từng nhiễm Hội chứng viêm đường hô hấp cấp vùng Trung Đông (MERS), dù đã được xét nghiệm âm tính nhưng vẫn phải nằm viện để được điều trị di chứng, đã tử vong.
Trung tâm quản lý dịch MERS thuộc Bộ Y tế và phúc lợi Hàn Quốc cho biết bệnh nhân nam 65 tuổi từng phải phẫu thuật ghép phổi do di chứng của dịch MERS đã qua đời vào rạng sáng ngày 25/10. Người này từng bị nhiễm vi-rút MERS tại phòng cấp cứu bệnh viện Samsung Seoul trong tháng 5. Trong lần xét nghiệm vào tháng 7, bệnh nhân này đã có kết quả xét nghiệm cuối cùng là âm tính với vi-rút và được dỡ bỏ cách ly.
Tuy nhiên, sau đó do xuất hiện triệu chứng bị xơ phổi, bệnh nhân đã được ghép phổi vào cuối tháng 8. Khi bị viêm phổi kéo dài dẫn tới hiện tượng xơ phổi, tức phổi bị chai cứng, và khi hiện tượng này chuyển nặng sẽ phải ghép phổi. Mặc dù vậy, sức khỏe của bệnh nhân không có dấu hiệu hồi phục.
Như vậy, số ca tử vong do dịch MERS tại Hàn Quốc đã tăng thêm một người, lên 37 người, tỷ lệ tử vong đạt 19,9%.
Hiện tại còn bốn bệnh nhân MERS khác vẫn đang được điều trị di chứng dù đã được xét nghiệm âm tính với vi-rút. Trong đó, có một người ở tình trạng sức khỏe không ổn định, phải thở bằng bình oxy.