Tổng thống Park Geun-hye sáng hôm thứ Ba (27/10) đã có bài phát biểu tại Quốc hội về dự thảo ngân sách cho năm tài chính 2016, thể hiện quyết tâm mạnh mẽ về việc bình thường hóa giáo dục lịch sử tại trường học.
Tổng thống nói bình thường hóa giáo dục lịch sử vừa là một vấn đề tất yếu, vừa là sứ mệnh của thế hệ hôm nay nhằm tạo cho những thế hệ tương lai một nhận thức lịch sử đúng đắn, nuôi dưỡng lòng tự hào dân tộc, đóng vai trò chủ đạo tạo ra nhận thức vững vàng về đất nước trong tình hình quốc tế biến đổi nhanh chóng.
Tổng thống Park nhấn mạnh Hàn Quốc là một quốc gia từng chịu nỗi đau mất nước nên nếu người dân không nhận thức đúng về lịch sử và tính chỉnh thể thì sẽ có thể bị quốc gia khác chi phối về văn hóa, kinh tế, ăn mòn tinh thần dân tộc.
Bà Park nói thêm mặc dù có một số ý kiến lo ngại rằng sách giáo khoa do Nhà nước biên soạn có thể bóp méo lịch sử hoặc tán dương chế độ độc tài, thân Nhật, nhưng trên cương vị là Tổng thống, bà sẽ không để điều đó xảy ra. Tổng thống yêu cầu phải dẹp bỏ hết những tranh cãi và xuyên tạc về nội dung cuốn sách giáo khoa thậm chí còn chưa được biên soạn, chưa được phát hành.
Tổng thống cũng một lần nữa nhấn mạnh dự thảo ngân sách năm 2016 sẽ đóng vai trò quan trọng để thực hiện bốn kế hoạch cải cách lớn của Chính phủ ở các lĩnh vực tài chính, giáo dục, cơ cấu thị trường lao động và cơ quan Nhà nước, hướng đến mục tiêu là hoàn thành kế hoạch cải cách kinh tế ba năm của Chính phủ đương nhiệm. Bà Park cho rằng để đưa Hàn Quốc phát triển bền vững cần phải hoàn tất cả bốn kế hoạch trên thì mới có thể đổi mới được nền tảng kinh tế và cơ cấu thị trường.
Theo đó, Chính phủ có kế hoạch rót 14.800 tỷ won (13,07 tỷ USD) ngân sách cho việc thiết lập cơ sở hạ tầng xã hội cần thiết để ổn định dân sinh và tạo ra bước nhảy vọt mới cho nền kinh tế.
Bà Park cho biết đã nâng quy mô ngân sách cho hỗ trợ khởi nghiệp lên 1.800 tỷ won (1,59 tỷ USD), đầu tư cho văn hóa lên 6.600 tỷ won (5,83 tỷ USD), nhằm đạt được mục tiêu kinh tế sáng tạo và văn hóa phồn thịnh. Ngoài ra Chính phủ cũng đã tăng 12,8% ngân sách tạo thêm việc làm lên mức cao kỷ lục là 15.800 tỷ won (13,96 tỷ USD).
Tiếp đó, Tổng thống nhấn mạnh kế hoạch cải cách cơ cấu thị trường lao động nhất định phải được hoàn thành trong năm nay và đề nghị Quốc hội sớm thông qua năm dự luật liên quan. Ngoài ra, bà cũng đề nghị Quốc hội sớm phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa Hàn Quốc với Việt Nam, Trung Quốc để từ đó tạo thêm nhiều việc làm có chất lượng.