Ủy ban biên soạn tư liệu lịch sử quốc gia, cơ quan đảm trách việc biên soạn sách giáo khoa lịch sử do Chính phủ thực hiện, hôm thứ Tư (4/11) đã công bố hai học giả lão thành sẽ tham gia nhóm nghiên cứu và biên soạn sách. Đó là giáo sư danh dự trường Đại học nữ Ewha Shin Hyung-sik và giáo sư danh dự trường Đại học quốc gia Seoul Choi Mong-ryong.
Ông Shin Hyung-sik là giáo sư danh dự khoa Khoa học nhân văn Đại học nữ Ewha. Sinh năm 1939, ông từng giữ chức Chủ tịch Hội nghiên cứu lịch sử cổ đại Hàn Quốc và là ủy viên Ủy ban biên soạn tư liệu lịch sử quốc gia từ năm 1994 đến năm 2003.
Còn ông Choi Mong-ryong sinh năm 1946, là giáo sư danh dự khoa Khảo cổ học và lịch sử nghệ thuật trường Đại học quốc gia Seoul. Ông từng tham gia biên soạn sách giáo khoa lịch sử phổ thông trung học trong vòng 23 năm, từ năm 1988 tới năm 2011.
Tham dự vào buổi họp báo của Ủy ban biên soạn tư liệu lịch sử quốc gia diễn ra cùng ngày, giáo sư Shin Hyung-sik nói ông quyết định tham gia biên soạn sách để tạo ra một cuốn sách giáo khoa thể hiện đúng và chính xác sự thật lịch sử.
Chủ tịch Ủy ban biên soạn tư liệu lịch sử quốc gia Kim Jeong-bae cho biết ủy ban này có kế hoạch mời các học giả lão thành và tên tuổi, là chuyên gia nghiên cứu từng thời đại lịch sử và những học giả có tầm ảnh hưởng lớn trong giới lịch sử và các giáo viên.
Đợt công bố tuyển chọn sẽ được tiến hành từ ngày 4/11 tới ngày 9/11 thông qua trang web chính thức của Ủy ban biên soạn tư liệu lịch sử quốc gia. Cơ quan này sẽ hoàn tất việc thành lập nhóm chuyên gia nghiên cứu và viết sách vào trung tuần tháng 11.
Chủ tịch Kim Jeong-bae nhấn mạnh việc biên soạn sẽ thể hiện đúng tinh thần của Hiến pháp Hàn Quốc và phản ánh sự thật lịch sử một cách khách quan nhất, đẩy mạnh kiểm tra nội dung theo từng giai đoạn, tạo ra một cuốn sách có độ hoàn thiện cao.