Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết Bắc Triều Tiên tối ngày 3/11 đã từ chối không cho hai nhân sự của Hàn Quốc, trong đó có Phó Chủ tịch Ủy ban quản lý khu công nghiệp liên Triều Gaesung của miền Nam Choi Sang-chul ra vào khu công nghiệp liên Triều Gaesung.
Phía miền Bắc lấy cớ rằng Ủy ban quản lý khu công nghiệp liên Triều Gaesung đã phản đối công việc của Tổng cục chỉ đạo phát triển đặc khu trung ương của nước này và đang hoạt động với tư cách là đại diện cho Chính phủ miền Nam.
Được biết, ban đầu Bình Nhưỡng chỉ thông báo bằng miệng thông tin sẽ hạn chế hai người nói trên ra vào khu công nghiệp Gaesung. Phải tới sáng ngày 4/11, nước này mới gửi điện thông báo chính thức về nội dung trên qua đường dây liên lạc quân sự liên Triều trên biển Tây.
Ngay lập tức, Chính phủ Hàn Quốc đã gửi thư phản đối dưới danh nghĩa Chủ tịch Ủy ban quản lý khu công nghiệp liên Triều Gaesung, yêu cầu miền Bắc nhanh chóng hủy bỏ lệnh cấm này.
Bộ Thống nhất bày tỏ lấy làm tiếc về động thái này của Bình Nhưỡng, cho rằng đây là sự vi phạm văn bản thỏa thuận về việc bình thường hóa khu công nghiệp liên Triều Gaesung, có nội dung miền Bắc phải đảm bảo hoạt động ra vào khu này diễn ra nhanh chóng và an toàn đối với nhân sự của miền Nam.
Bộ này nhấn mạnh việc miền Bắc Triều Tiên áp đặt lệnh hạn chế như vậy là một vấn đề hết sức nghiêm trọng có liên quan tới điều hành khu công nghiệp nói chung. Theo đó, cơ quan này yêu cầu Bình Nhưỡng phải nhanh chóng bình thường hóa lại các hoạt động ra vào.
Ông Choi Sang-chul là người từng thảo luận với miền Bắc về các vấn đề liên quan tới tiền lương và thuế doanh nghiệp của các công ty đóng tại khu công nghiệp liên Triều.
Trong một tin liên quan, vào lúc 9 giờ sáng hôm thứ Năm (5/11), 560 người Hàn Quốc gồm các nhân viên của Ủy ban quản lý khu công nghiệp liên Triều Gaesung và các công ty miền Nam đóng tại đây vẫn ra vào khu này như bình thường. Được biết, hai người bị từ chối đã không đăng ký xin nhập cảnh để không làm tình hình trở nên xấu hơn.