Một kết quả điều tra cho thấy giá bán các loại mỹ phẩm tại Hàn Quốc cao hơn tối đa là 2,5 lần so với giá bán bình quân ở nước ngoài.
Hiệp hội người tiêu dùng Hàn Quốc (CUK-Consumers Union of Korea) đã tiến hành điều tra giá bán 54 mặt hàng mỹ phẩm được bán tại Hàn Quốc và nước ngoài. Kết quả cho thấy giá mỹ phẩm tại Hàn Quốc đắt hơn mức giá bình quân ở năm quốc gia khác được điều tra.
Các mặt hàng mỹ phẩm được bán ở trung tâm thương mại thì đắt hơn từ 1,02 lần đến 1,56 lần. Giá bán ở các cửa hàng lẻ cao hơn từ 1,11 lần tới 2,46 lần. 63 mặt hàng khác tại Hàn Quốc có giá cao hơn từ 1,04 tới 1,73 lần so với giá bán tại quốc gia sản xuất ra sản phẩm đó, giá tại các cửa hàng lẻ thì cao hơn từ 1,27 tới 2,69 lần.
Đặc biệt, các loại mỹ phẩm nhập khẩu được bán với giá cao hơn trung bình là ba lần đến tối đa là chín lần so với nguyên giá nhập khẩu.
Ngoài ra, cùng một sản phẩm nhưng giá bán trực tuyến phần lớn thấp hơn giá bày bán tại cửa hàng. Nhưng nếu các cửa hàng có chương trình khuyến mãi thì giá lại rẻ hơn giá trực tuyến.
Hiệp hội người tiêu dùng Hàn Quốc nhấn mạnh rằng người tiêu dùng đang có xu hướng coi trọng chất lượng sản phẩm hơn giá thành nên các doanh nghiệp cần áp dụng mức giá hợp lý thay vì các chính sách áp giá cao.