Cùng với sự hồi phục của thị trường nội địa, số người có việc làm tại Hàn Quốc đã đạt mức cao nhất trong vòng năm tháng trở lại đây. Tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên cũng đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng hai năm năm tháng.
Theo báo cáo về xu hướng tuyển dụng tháng 10 của Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc, số người có việc làm trong tháng trước đạt 26.298.000 người, tăng 348.000 người so với cùng thời điểm này năm ngoái. Đây là con số lớn nhất trong vòng năm tháng qua, kể từ tháng 5.
Sản lượng công nghiệp trong tháng 9 đạt mức tăng cao nhất trong vòng 54 tháng đã khiến số lao động có việc làm ở lĩnh vực chế tạo và quản lý thiết bị công nghiệp tăng thêm lần lượt là 191.000 người và 104.000 người so với một năm trước.
Xét về độ tuổi, tỷ lệ người có việc làm ở độ tuổi thanh niên tăng thêm 101.000 người so với năm ngoái, tỷ lệ tuyển dụng nhóm đối tượng này đạt 41,7%, tăng 1,1%. Ngược lại, tỷ lệ thất nghiệp của độ tuổi này là 7,4%, giảm 0,6% so với năm 2014 và là mức thấp nhất kể từ tháng 5 năm 2013 trở lại đây.
Nếu xét tới những đối tượng đang làm việc bán thời gian hoặc đang chuẩn bị tìm công việc khác thì tỷ lệ thất nghiệp dự cảm là 10,5%. Tỷ lệ thất nghiệp dự cảm là con số tính gộp cả những người không có việc làm, người có việc làm nhưng không ổn định, làm việc dưới 36 tiếng mỗi tuần, người đang chuẩn bị xin việc hay bị tạm nghỉ việc một thời gian.
Tỷ lệ tuyển dụng chung trong tháng 10 đạt 60,9%, bằng với thời điểm này năm ngoái, tăng 0,5% so với tỷ lệ tuyển dụng tiêu chuẩn của Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) đối với lao động từ 15 tuổi tới 64 tuổi. Còn tỷ lệ thất nghiệp giảm 0,1% so với một năm trước, đạt 3,1%, lần đầu tiên quay về xu hướng giảm sau gần hai năm.