Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Hàn Quốc chi hơn 176 triệu USD đối phó với hạn hán

Write: 2015-11-11 17:34:47

Chính phủ Hàn Quốc và đảng cầm quyền Thế giới mới hôm thứ Tư (11/11) đã mở cuộc họp tìm kiếm phương cách đối phó với hạn hán lần thứ hai tại Quốc hội, quyết định chi 203,7 tỷ won (khoảng 176,6 triệu USD) để khắc phục tình trạng hạn hán nghiêm trọng dự kiến sẽ còn kéo dài cho tới nửa đầu năm 2016.
 
Nội dung chính của cuộc họp là về việc mở rộng xây dựng đường dẫn nước nối đập chứa nước ở bốn con sông lớn tới các khu vực bị hạn hán.
 
Trước tiên, một khoản ngân sách 41,5 tỷ won (khoảng 35,9 triệu USD) sẽ được chi để xây dựng đường dẫn nước nối đập Gongju và hồ chứa nước Yedang ở tỉnh Nam Chungcheong và 33,2 tỷ won (28,7 triệu USD) để xây đường dẫn nước đập Sangju, tỉnh Bắc Gyeongsang. Đảng cầm quyền cũng nhất trí tối giản các thủ tục cấp phép cần thiết liên quan tới việc xây dựng.
 
Ngoài ra, Chính phủ và đảng Thế giới mới cũng quyết định chi 45,2 tỷ won (tương đương 39,1 triệu USD) ngân sách để tiến hành nạo vét thêm hơn 170 hồ chứa nước trên toàn quốc tại những nơi không đạt đủ 50% tỷ lệ nước dự trữ.
 
Đồng thời, đảng cầm quyền cũng quyết định tăng tốc độ hoàn thành dự án đường dẫn nước đập Boryeong, tỉnh Nam Chungcheong, vào tháng 2 năm sau, xây dựng đường ống dẫn nước đoạn nối giữa đập Daecheong và thành phố Dangjin cũng thuộc tỉnh này.
 
Nguồn ngân sách khắc phục hạn hán sẽ được bổ sung bằng chi phí dự phòng, thuế trợ cấp đặc biệt, tức ngân sách Nhà nước hỗ trợ chính quyền địa phương thiếu tài chính, và phần tăng trong ngân sách năm sau. Chính phủ và đảng Thế giới mới nhấn mạnh rằng những đối sách đưa ra để khắc phục hạn hán lần này không liên quan tới dự án cải tạo các nhánh sông suối thuộc bốn con sông lớn.

Lựa chọn của ban biên tập