Sau vụ khủng bố xảy ra tại Paris vào cuối tuần qua, đảng cầm quyền Thế giới mới đã kêu gọi thông qua dự luật phòng chống khủng bố bởi đảng này cho rằng Hàn Quốc cần phải xây dựng được một hệ thống đối phó với khủng bố.
Chủ tịch Kim Moo-sung của đảng cầm quyền cho biết mặc dù dự luật chống khủng bố đã nhiều lần được đưa ra tại Quốc hội nhưng không đạt được tiến triển do sự phản đối từ đảng đối lập Liên minh dân chủ chính trị mới. Ông Kim cho rằng cần phải thông qua dự luật này trong phiên họp định kỳ cuối cùng của Quốc hội khóa XIX này.
Đại diện đảng Thế giới mới tại Quốc hội Won Yoo-chul phát biểu Ủy ban tình báo tại Quốc hội cần thông qua nhanh dự luật chống khủng bố để có thể đối phó một cách hiệu quả khi xảy ra tình huống nguy cấp.
Dự kiến, đang cầm quyền sẽ có cuộc họp thảo luận về đối sách chống khủng bố với Chính phủ vào hôm 18/11.
Về phần mình, đảng Liên minh dân chủ chính trị mới phản đối mạnh mẽ việc đảng Thế giới mới xúc tiến dự luật chống khủng bố, cho rằng đảng cầm quyền có ý đồ biến Cơ quan tình báo quốc gia (NIS) thành nơi có quyền lực đứng trên pháp luật.
Đại diện đảng này tại Quốc hội Lee Jong-geol cho rằng nếu dự luật chống khủng bố được thực thi thì Cơ quan tình báo quốc gia có thể lạm dụng quyền lực như giám sát trực tuyến toàn bộ thông tin cá nhân của người dân không phân biệt đối tượng, kiểm soát các dữ liệu thông tin.
Ngoài ra, ông Lee còn chỉ trích Cơ quan tình báo quốc gia là không đủ năng lực chống khủng bố khi cơ quan này từng can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống năm 2012 bằng cách sử dụng các mạng dịch vụ xã hội (SNS) và tuyển dụng người có tư tưởng hữu khuynh.
Đảng cầm quyền Thế giới mới thúc giục Chính phủ xử lý cứng rắn những đối tượng vi phạm pháp luật kích động bạo lực trong cuộc biểu tình diễn ra vào cuối tuần trước tại trung tâm thủ đô Seoul.
Còn đảng đối lập thì yêu cầu Chính phủ phải xử phạt những người có trách nhiệm trong vụ đàn áp một cách bạo lực đối với người dân tham gia biểu tình.