Một kết quả nghiên cứu cho thấy tầng lớp cao tuổi (tức trên 60 tuổi) của Hàn Quốc khó có khả năng hoàn trả được nợ hộ gia đình so với các quốc gia phát triển lớn trên thế giới.
Viện nghiên cứu phát triển Hàn Quốc (KDI) cho biết tỷ lệ nợ hộ gia đình trên thu nhập của người cao tuổi Hàn Quốc là 161%, cao hơn hẳn so với bình quân chung là 128%.
Trong khi đó, 15 quốc gia phát triển khác như Mỹ, Đức có tỷ lệ nợ hộ gia đình trên thu nhập thấp hơn so với mức bình quân ở những nước này. Điều này cho thấy gánh nặng nợ nần của tầng lớp cao tuổi Hàn Quốc là tương đối lớn.
Các nguồn thu ổn định của người cao tuổi Hàn Quốc như lương hưu chỉ chiếm 29% tổng thu nhập, thấp hơn nhiều so với khả năng trả nợ của các nước khác như Hà Lan, Đức đạt trên 70%.
Ngoài ra, nợ hộ gia đình chiếm gần 70% tài sản tài chính của người cao tuổi (như tiền tiết kiệm), trong khi con số này ở các nước phát triển khác chỉ từ 10% tới 50%. Như vậy, người cao tuổi Hàn Quốc sẽ trở nên khốn đốn nếu có thay đổi đột ngột như khủng hoảng kinh tế hay lãi suất tăng.
KDI phân tích rằng người cao tuổi Hàn Quốc chịu gánh nặng lớn về chi phí nuôi dạy con cái, chi phí kết hôn nên phải gồng gánh nhiều khoản nợ hơn. Thêm vào đó là chưa chuẩn bị kỹ càng cho tuổi già như khoản tiết kiệm hay lương hưu.
Ngoài ra, thời gian hợp đồng cho thế chấp mua nhà ở Hàn Quốc tương đối ngắn, số hợp đồng theo hình thức trả lãi trước rồi trả nợ gốc sau chiếm phần lớn nên gánh nặng nợ nần ngày càng chống chất khi về già.
Theo đó, có ý kiến chỉ ra rằng Chính phủ cần phải tăng tỷ trọng cho vay trả góp song song cả lãi và nợ gốc, nâng cao sự linh hoạt của bất động sản như "Lương hưu từ thế chấp nhà ở" để giảm trước gánh nặng nợ hộ gia đình cho người dân. Đây là sản phẩm tài chính do Nhà nước đảm bảo để người trên 60 tuổi đem thế chấp ngân hàng căn nhà do mình sở hữu và nhận được số tiền hàng tháng tương tự như lương hưu cho tới cuối đời hoặc trong một khoảng thời gian nhất định.